*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vì Mỹ là quốc gia cuối cùng tuyên bố sở hữu những công cụ chiến tranh đáng sợ này, nên hành động mới nhất này có nghĩa là thế giới chính thức không còn vũ khí hóa học.
Mặc dù kẻ chủ mưu đã bị xử tử vào năm 2018, tuy nhiên, nỗi đau và sự mất mát của những nạn nhân năm đó vẫn hiện diện và dày vò cho đến bây giờ.
Trong báo cáo chính thức trình lên Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) khẳng định vũ khí hoá học trong các cơ sở sản xuất ở Syria đã bị tiêu hủy toàn diện.
Đài truyền hình NHK ngày 26-7 đưa tin, Nhật Bản đã tiến hành tử hình thêm 6 thành viên thuộc giáo phái Aum Shinrikyo vì hành vi gây ra vụ tấn công bằng khí độc sarin gây chết người trên tàu điện ngầm Tokyo vào năm 1995.
Triều Tiên có năng lực đưa chất độc thần kinh Sarin vào tên lửa, Thủ tướng Nhật Bản cảnh báo trước Quốc hội ngày 13/4.
Báo cáo của Ủy ban điều tra hỗn hợp của Liên Hợp Quốc công bố ngày 24.8 (giờ địa phương) kết luận quân đội chính phủ Syria và Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng vũ khí hóa học.
Sử dụng loạt chất độc quân sự cực mạnh (mà Liên Hợp Quốc xếp vào hạng "Vũ khí hủy diệt hàng loạt"), Mỹ đã cho thực hiện những cuộc thí nghiệm ghê rợn lên cơ thể người.
Một tổ chức quốc tế chống chất độc hóa học lại phát hiện dấu hiệu nhiễm chất độc sarin hoặc một hợp chất tương tự ở một số người dân Syria.
Liên minh châu Âu và các nước thành viên cần chuẩn bị cho khả năng về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hoặc sinh học do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành, Sputnik của Nga dẫn báo cáo phân tích của Nghị viện châu Âu cho biết.