Sẻ chia với 800 hộ nghèo và tri ân mảnh đất Vị Xuyên

Mạnh Mường |

Ngày 22/3, tại 4 xã vùng cao thuộc huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang, đã diễn ra chương trình trao tặng tiền mặt, hỗ trợ cho 800 hộ đặc biệt khó khăn.

Sẻ chia với người dân nghèo và tri ân mảnh đất biên cương của Tổ quốc

Thăm và trao tặng quà Tết cho người nghèo vùng cao là hoạt động thường niên của Soha.vn nhiều năm nay. Hoạt động này luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Qũy Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.

Chương trình trao tặng quà Tết 2021, hướng đến chia sẻ, động viên bà con nhân dân còn khó khăn của tỉnh Hà Giang, cụ thể là 800 hộ đặc biệt khó khăn thuộc 4 xã Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Minh Tân và Thuận Hòa của huyện Vị Xuyên.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến hết sức phức tạp, nên việc trao tặng quà Tết cho bà con đã phải tạm hoãn, không thể trao tặng sớm như mọi năm.

Đến ngày 22/3 vừa qua, đoàn từ thiện của Quỹ Thiện Tâm và Soha.vn phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên đã trao tận tay 800 hộ đặc biệt khó khăn 800 suất quà.

Tổng số tiền đã trao là 480 triệu đồng. Trong đó, mỗi suất quà là một phong bì tiền mặt, trị giá 600 nghìn đồng.

Sẻ chia với 800 hộ nghèo và tri ân mảnh đất Vị Xuyên - Ảnh 2.

Đại diện Soha.vn cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên trao tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên, Hà Giang).

Xin hỗ trợ kết nối với các nhà hảo tâm cho các con có áo ấm, điểm trường kiên cố để các con có môi trường học tập tốt nhất

Huyện Vị Xuyên là một huyện miền núi biên giới của tỉnh Hà Giang. Vị Xuyên có địa hình tương đối phức tạp, phần lớn là đồi núi thấp, sườn thoải, xen kẽ những thung lũng nên tạo thành những cánh đồng rộng và hệ thống sông suối phong phú. Trung tâm huyện lị cách thành phố Hà Giang khoảng 20km, nhưng Vị Xuyên lại gần như bao quanh Thành phố.

"Theo kết quả rà soát đến cuối năm 2020 toàn huyện có 4.180 hộ nghèo (tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16,22%). Trong đó có 1.180 hộ nghèo có nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ tạm bợ, chiếm tỷ lệ 28,23% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Trong số đó, đối tượng chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo biên giới có khó khăn về nhà ở còn hơn 100 hộ", Chị Thẩm Thị Cúc - Phó trưởng phòng LĐTB&XH huyện Vị Xuyên cho chúng tôi biết.

Sẻ chia với 800 hộ nghèo và tri ân mảnh đất Vị Xuyên - Ảnh 4.

Anh Phàn Văn Đồng (1979) ở thôn Lũng Puông, xã Thuận Hòa, Vị Xuyên nhận hỗ trợ từ đoàn từ thiện. Anh Đồng thuộc diện đặc biệt khó khăn, hiện vợ chồng anh đang phải nuôi con gái tật nguyền và cháu ngoại còn nhỏ, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy.

Ngày hôm nay, bà Nguyễn Thị Thầm (SN 1941) được những người cùng thôn Mịch B (xã Thuận Hòa) đưa ra xã nhận quà. Được biết, chồng và con trai bà Thầm đã mất cách đây 40 năm. Từ đó bà một mình nuôi các con gái. Nay các con đã có gia đình riêng nhưng ai cũng nghèo khó, nên thành thử, dù đã cao tuổi và đi lại khó khăn nhưng bà không có ai chăm sóc.

Bà Thầm xúc động đón nhận quà tặng từ đoàn từ thiện và chính quyền xã Thuận Hòa, Vị Xuyên

Người dân trình phiếu nhận quà, giấy tờ tùy thân, sau đó ký vào biên bản nhận tiền trước sự chứng kiến, giám sát của chính quyền địa phương và đại diện đoàn từ thiện.

Hoàn thành chuyến đi, có thể chúng tôi không nhớ hết những người đã gặp, nhưng chúng tôi đã thấy rõ về những khó khăn nơi đây; chúng tôi nhớ về những chia sẻ, gửi gắm từ chính quyền địa phương, xuất phát từ nỗi lo cho cơm no, áo ấm từng người dân.

"Hiện nay nguy cơ tái nghèo còn cao, một số hộ thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo làm ảnh hưởng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ở các điểm trường khó khăn, lớp học thì bốn bề gió lạnh, nhìn các em nheo nhóc, nhiều em không đủ áo ấm, co ro trong gió rét thấy thương lắm. 

Chỉ mong muốn xin hỗ trợ kết nối được với nhiều tổ chức cá nhân có tấm lòng vàng, hảo tâm cho các con có áo ấm, xây dựng điểm trường kiên cố để các con có môi trường học tập tốt nhất. Vì trong môi trường giáo dục tốt sẽ giúp các con có Đạo Đức, Nghị lực và Trí tuệ để vươn lên trong cuộc sống đây khó khăn, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương", đã có hơn 5 năm công tác tại huyện Vị Xuyên, cũng là người rất tích cực xuống cơ sở, chị Thẩm Thị Cúc bày tỏ.

Xin chân thành cảm ơn:

- Qũy Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đã tài trợ chương trình trao tặng quà cho 800 hộ nghèo của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

- UBND tỉnh Hà Giang đã điều phối, giúp chúng tôi trong quá trình tổ chức.

- UBND huyện Vị Xuyên, Phòng LĐTB&XH, Hội Chữ thập đỏ huyện Vị Xuyên cùng chính quyền 4 xã Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Minh Tân, Thuận Hòa đã phối hợp cùng chúng tôi tổ chức thành công chương trình này.

Sẻ chia với 800 hộ nghèo và tri ân mảnh đất Vị Xuyên - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại