Saudi Arabia kêu gọi 2 sửa đổi đối với Thỏa thuận hạt nhân Iran

Phạm Hà |

Saudi Arabia hôm 19/2 hoan nghênh dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc thúc đẩy hành động gây sức ép với Iran về chương trình tên lửa đạn đạo của họ.

Dự thảo do Anh, Mỹ và Pháp đề xuất sẽ lên án Iran thất bại trong việc ngăn chặn các tên lửa đạn đạo của nước này rơi vào tay nhóm vũ trang Houthi tại Yemen.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cũng kêu gọi thay đổi 2 điểm trong thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Ông al-Jubeir nói: “Thỏa thuận hạt nhân Iran có 2 yếu tố cần được điều chỉnh. Cần phải hủy bỏ ý tưởng sau 8 hay 10 năm nữa Iran sẽ không có giới hạn về hoạt động làm giàu uranium. Vấn đề thứ 2 đó là các hoạt động thanh sát cần được mở rộng để giúp cơ chế này hoạt động hiệu quả. Ngoài ra tôi cũng cho rằng chúng ta cần phải có lập trường cứng rắn liên quan đến vấn đề tên lửa đạn đạo và khủng bố của Iran”.

Một cuộc chiến ủy nhiệm đang diễn ra tại Yemen giữa Iran và Saudi Arabia. Một liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào Yemen năm 2015 chống lại nhóm vũ trang Houthi. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận cung cấp vũ khí cho nhóm vũ trang này.

Dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc dự kiến bỏ phiếu vào ngày 26 tháng 2 tới. Nhiều khả năng dự thảo này sẽ phải đối mặt với sự phản đối của Nga- một trong 5 nước thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại