Sau tuần lễ 20/10, nhiều nam giới phải đi khám nam khoa: Lời cảnh báo từ bác sĩ

Ngọc Minh |

Chỉ 2-3 ngày sau lễ 20/10, số trường hợp nam giới trẻ tới khám nam học tại Bệnh viện E (Hà Nội) đã tăng đột biến.

Theo TS.BS Nguyễn Đình Liên – Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E (Hà Nội), sau tuần lễ 20/10, số bệnh nhân nam giới tới khám do bệnh lây nhiễm tình dục tại khoa tăng đột biến. Chỉ tính riêng trong ngày 22/10, khoa ghi nhận khoảng 10 trường hợp tới khám, bằng số lượng tiếp nhận 1 tháng trước đây. Đa phần các trường hợp tới khám trong độ tuổi từ 18-25 tuổi. Các bệnh nhân này khi quan hệ với bạn gái không sử dụng bao cao su.

Điển hình đó là trường hợp bệnh nhân T (22 tuổi) tìm tới khoa khám sau 2 ngày quan hệ với người yêu. Bệnh nhân có tiểu buốt, chảy mủ dương vật.

Bác sĩ Liên cho biết khi tới khám, bệnh nhân khá ngại ngùng, không dám chia sẻ lý do mắc bệnh. Khi được bác sĩ động viên nói chuyện, nam sinh viên tâm sự vào ngày 20/10, T và người yêu có làm "chuyện ấy". Do không có kiến thức về tình dục an toàn nên T đã không dùng bao cao su. Sau khi quan hệ xong được 2 ngày, T cảm thấy khó chịu tại vùng kín. Tới ngày thứ 3, "cậu nhỏ" chảy dịch trắng đục, T mới hốt hoảng đi khám.

Sau tuần lễ 20/10, nhiều nam giới phải đi khám nam khoa: Lời cảnh báo từ bác sĩ - Ảnh 1.

Bệnh lậu gây khó chịu cho nam giới (Ảnh: ST)

Trường hợp của bệnh nhân T được chẩn đoán mắc bệnh lậu. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh 7-10 ngày và có lịch tái khám.

Bác sĩ Liên cho rằng hiện nay rất nhiều bạn trẻ thiếu kiến thức về tình dục an toàn dẫn tới mắc bệnh. Rất nhiều trường hợp nam giới trẻ đến khám có chia sẻ từ chối dùng bao cao su để chứng minh sự chung thuỷ với một người. Quan hệ không an toàn làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục.

Đối với bệnh lậu (hay còn gọi là nhiễm lậu cầu) là bệnh gây ra bởi một vi khuẩn hình cầu, luôn luôn ghép cặp với nhau như hạt cafe, bắt màu gram âm, nằm trong và ngoài bạch cầu. Vi khuẩn này gây viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục, lây truyền qua đường tình dục.

Sau khi nhiễm bệnh lậu, tùy theo độc lực và nồng độ vi khuẩn mà thời gian ủ bệnh khác nhau, có thể 2 ngày, 5 ngày, 1 tuần hoặc cũng có thể 2 tuần.

Bệnh nhân nhiễm lậu thường có các triệu chứng như: nóng, rát, ngứa dọc đường tiểu, cảm giác này tăng lên khi đi tiểu. Tiếp đến, bệnh nhân sẽ có tiểu buốt và rát làm cho bệnh nhân cảm thấy đau đớn và sợ hãi mỗi khi đi tiểu, chảy mủ ở đường tiểu.

Bác sĩ Liên khuyến cáo, điều trị lậu cần phải tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ. Một số trường hợp uống thuốc đỡ nhưng bỏ điều trị dẫn tới kháng thuốc và khiến điều trị rất khó khăn. Đã có trường hợp bệnh chuyển thành mạn tính, ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, bệnh lậu nếu không được điều trị sẽ để lại nhiều hệ lụy, nhất là khi vi khuẩn lan vào máu và các bộ phận khác trên cơ thể như các khớp gây sưng đau, vào mắt ảnh hưởng thị lực. Đối với nam giới có thể bị viêm teo tinh hoàn, tắc ống dẫn tinh, vô sinh – hiếm muộn. Phụ nữ mang thai nhiễm lậu có thể truyền bệnh sang con, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Bác sĩ Liên lưu ý, có một thực tế đáng báo động là tình trạng gia tăng bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục do lối sống, quan hệ tình dục thiếu an toàn. Trong đó, chỉ tính riêng bệnh lậu, mỗi năm thế giới ghi nhận trên 80 triệu ca mắc mới, trong đó tỷ lệ mắc là 0,7% ở nam giới và 0,9% ở nữ giới...

Để phòng bệnh lây qua đường tình dục, bác sĩ Liên khuyên mọi người nên dùng bao cao su cho mỗi lần quan hệ. Ngoài ra cần chung thủy một vợ, một chồng hoặc một bạn tình. Khi quan hệ có những triệu chứng đau buốt, chảy dịch, chảy mủ niệu cần khám chuyên hoa nam học tại các bệnh viện.

Sau tuần lễ 20/10, nhiều nam giới phải đi khám nam khoa: Lời cảnh báo từ bác sĩ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại