Sau khi sinh con, mở mắt tỉnh dậy con gái đã 7 tuổi

Diệp Anh |

Khi người mẹ mở mắt tỉnh dậy sau ca sinh nở, con gái của cô đã... 7 tuổi. Nghe khó hiểu nhưng câu chuyện này hoàn toàn có thật, mang đến điều vô cùng bất ngờ cho gia đình họ.

Người phụ nữ được nhắc đến ở đây là Danijela Kovacevic, người Serbia, đông nam châu Âu.

Cách đây 7 năm, vào năm 2009, cô sinh con gái Marija nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt con, người mẹ này đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu do bị nhiễm khuẩn máu.

Không ai kể cả các bác sĩ và người thân trong gia đình không cảm thấy bất ngờ và vui sướng khi Kovacevic tỉnh lại sau một thời gian dài sống thực vật. Theo trang báo điện tử DailyMail của Anh, đây cũng là một trong những trường hợp bệnh nhân hôn mê lâu nhất sống sót tại Serbia.

Việc tỉnh dậy của người phụ nữ trẻ năm nay mới tròn 25 tuổi này cũng lần đầu tiên đánh dấu việc cô được nhìn thấy mặt con gái kể từ ngày đến bệnh viện để thực hiện ca sinh nở. Hay nói cách khác, 7 năm sau ngày sinh con, Kovacevic mới được chiêm ngưỡng diện mạo của cô công chúa nhỏ.

Sau khi sinh con, mở mắt tỉnh dậy con gái đã 7 tuổi - Ảnh 1.

Cô con gái 7 tuổi quấn quýt bên mẹ.

Đây cũng là lần đầu tiên từ khi chào đời, bé Marija mới được đón nhận ánh mắt âu yếm của người mẹ. Khỏi phải nói cô bé đã hạnh phúc thế nào.

"Sau khi từ trường về nhà, Marija hầu như chỉ quanh quẩn bên mẹ", một thành viên trong gia đình chia sẻ. "Con bé vỗ về, an an ủi mẹ, làm cho mẹ cười và không từ bỏ hy vọng rằng mẹ sẽ chạm vào mình, ôm lấy mình".

Tuy nhiên, đây mới chỉ là tín hiệu đáng mừng ban đầu. Hành trình để người mẹ trẻ này hồi phục hoàn toàn còn là cả một quãng thời gian dài trong tương lai và gia đình cần phải tiếp tục chi ra một khoản tiền không nhỏ, lên tới 43.000 bảng Anh (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Sau khi sinh con, mở mắt tỉnh dậy con gái đã 7 tuổi - Ảnh 2.

Mặc dù họ hàng và bạn bè đã cố gắng gom góp tiền giúp đỡ nhưng số tiền vẫn chưa đủ. Thậm chí họ còn tổ chức cuộc thi Teakwndo để gom tiền chữa trị cho Kovacevic hồi phục.

"Họ đã tổ chức một cuộc thi đấu taekwondo và tất cả số tiền thu được họ đều đưa để giúp đỡ con gái tôi. Họ đã cho chúng tôi 10.000 euro nhưng chúng tôi vẫn phải cần thêm 50.000 euro nữa", bố của Kovacevic cho hay.

Hiện một số trang chuyên gây quỹ từ thiện uy tín tại châu Âu như GoFundMe cũng đang kêu gọi các nhà hảo tâm để giúp đỡ người mẹ trẻ này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại