Sau bà Park Geun-hye, đến lượt cựu Tổng thống Lee Myung-bak có thể bị thẩm vấn

A.T |

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có thể bị triệu tập thẩm vấn về những cáo buộc có những hành vi trái pháp luật. Thời điểm bị triệu tập có thể là sau Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, theo Yonhap.

Các công tố viên đang điều tra liệu văn phòng ông Lee có nhận hơn 400 triệu won (tương đương 375.880 USD) tiền hối lộ từ Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) cũng như cựu tổng thống có thực sự là chủ của công ty sản xuất ghế tự động DAS vốn được đăng ký kinh doanh dưới tên của những người anh em ông Lee và đã quản lý một quỹ đen khổng lồ cho ông Lee.

Đầu tuần trước, các công tố viên đã lục soát nhà của ông Lee Sang-deuk, anh trai ông Lee Myung-bak để thu thập bằng chứng.

Liên quan đến NIS, hồi đầu năm, công tố viên Hàn Quốc cũng đề nghị truy tố cựu tổng thống Park Geun-hye vì tội nhận hối lộ và gây thất thoát ngân quỹ nhà nước do nhận 3,65 tỉ won từ NIS trong khoảng thời gian tháng 5.2013 đến tháng 7.2016.

Sau đó, Tòa án quận trung tâm Seoul đã chấp nhận yêu cầu của công tố viên về việc phong tỏa tài sản trị giá khoảng 6 tỉ won (5,62 triệu USD) bao gồm một ngôi nhà mới trị giá 2,8 tỉ won của bà ở miền Nam Seoul và các ngân phiếu trị giá 3 tỉ won.

Bà Park cũng bị cấm giao dịch tiền tiết kiệm ngân hàng hoặc tài sản của bà, bao gồm bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê tài sản cho đến khi tòa đưa ra phán quyết về các khoản tiền hối lộ.

Ông Lee Myung-bak là Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008-2013 còn bà Park Geun-hye là người kế nhiệm sau đó.

Cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, người tiền nhiệm của ông Lee cũng bị điều tra vì các cáo buộc tham nhũng và sau đó đã tự sát vào năm 2009. Làm Tổng thống Hàn Quốc quả là công việc chịu nhiều sức ép và rủi ro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại