Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị cáo buộc 'ăn' hàng triệu USD từ ngân sách an ninh

Cẩm Bình |

Hãng tin Yonhap News ngày 4.1 đưa tin cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị cáo buộc nhận hàng triệu USD tiền hối lộ từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).

Theo các công tố viên, kể từ đầu năm 2013 tới giữa năm 2016, cựu Tổng thống Park mỗi tháng đều nhận từ NIS từ 50 - 200 triệu won (47.000 - 188.000 USD) từ NIS. Tổng cộng đã có 3,8 tỉ won được các nhân viên NIS gửi qua những trợ lý của bà Park. Địa điểm đưa tiền thường là những bãi đậu xe vắng vẻ hoặc ngõ nhỏ gần dinh Tổng thống.

Số tiền được lấy từ một khoản ngân sách bí mật của NIS, có thể được chi cho các hoạt động chống gián điệp mà không cần biên nhận. Hiện vẫn chưa rõ bà Park tiêu số tiền ấy như thế nào, nhưng hãng tin Yonhap News cho biết có thể tiền được chi cho mục đích cá nhân hoặc được gửi cho các nhóm ủng hộ.

Đây là cáo buộc thứ 19 trong bản cáo trạng dành cho cựu Tổng thống Park. Hiện bà đã bị cáo buộc 18 tội danh, trong đó có tội hối lộ, lạm quyền để một số doanh nghiệp lớn được hưởng lợi.

Sau nhiều tháng bị người dân tổ chức biểu tình phản đối, nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc đã bị quốc hội bãi nhiệm và bị bắt giam từ ngày 31.3.2017.

Phiên xét xử bà Park Geun-hye bắt đầu từ tháng 5.2017, nhưng bà từ chối tham dự từ tháng 10 vì tức giận trước quyết định của tòa gia hạn tạm giam bà thêm 6 tháng. Kể từ đó, bà Park từ chối hợp tác với nhóm luật sư do tòa chỉ định.

Các công tố viên tìm cách thẩm vấn bà Park trong tù hai lần nữa về các cáo buộc mới, song bà vẫn từ chối hợp tác.

Ngoài bà Park, hai cựu giám đốc NIS cũng đã bị truy tố vì các cáo buộc hối lộ.

Bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm góp phần làm cựu Tổng thống Park mất chức, vào tháng 6.2017 đã bị tuyên án 3 năm tù giam. Bà này bị kết tội tác động để trường đại học ưu ái cho con gái mình.

Theo Tòa án quận trung tâm Seoul, bà Choi đã dùng ảnh hưởng có được từ quan hệ với bà Park để ép buộc Đại học Ewha thiên vị con gái mình là Chung Yoo-ra, 21 tuổi, bất chấp luật pháp và các quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại