*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 19/2, tòa án Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak 17 năm tù vì một loạt tội danh gồm tham nhũng, nhận hối lộ và biển thủ công quĩ.
Hãng thông tấn Yonhap ngày 5/10 đưa tin, Tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết 15 năm tù giam với cựu Tổng thống Lee Myung-bak do tham nhũng và lạm dụng quyền lực.
Ngày 6.9, công tố viên đề nghị tòa án Seoul tuyên cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak 20 năm tù vì tội tham nhũng và các tội danh khác.
Theo Yonhap, cơ quan công tố Hàn Quốc ngày hôm nay (9/4) đã khởi tố cựu tổng thống Lee Myung Bak với 16 hạng mục cáo buộc, bao gồm nhận hối lộ 11 tỉ won và tham ô 35 tỉ won.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã bị bắt giam vào cuối ngày 22/3 trước những cáo buộc tham nhũng. Trong đêm đầu tiên bị tạm giam, ông Lee bị mất ngủ.
Bức thư hối lỗi dày 3 trang được soạn cách ngày bị bắt 2 ngày của cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak mới được công bố trên truyền thông.
Một tòa án ở Seoul hôm 22/3 ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Hàn Quốc với cáo buộc nhận hối lộ, tham ô, trốn thuế và các cáo buộc khác.
Cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã bị bắt tại tư gia và trở thành nhân vật quyền lực mới nhất của Hàn Quốc vướng vào vòng lao lý.
Hãng Yonhap đưa tin, hôm nay (22/3), tòa án Hàn Quốc đã chính thức phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống Lee Myung-bak vì các cáo buộc tham nhũng.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có thể bị triệu tập thẩm vấn về những cáo buộc có những hành vi trái pháp luật. Thời điểm bị triệu tập có thể là sau Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018, theo Yonhap.
Báo Hàn cho rằng, việc người đầu tiên Tổng thống Moon Jae-in gặp ở Bắc Kinh là một quan chức liên quan đến THAAD đã báo hiệu cho một chuyến công du TQ không mấy êm ả của ông.
Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/5, ông Moon Jae In đã nhận hàng loạt cảnh báo từ truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Tâm điểm