Ông Lee Myung-bak nói gì trong thư hối lỗi dày 3 trang được viết 2 ngày trước khi bị bắt?

Thủy Thu |

Bức thư hối lỗi dày 3 trang được soạn cách ngày bị bắt 2 ngày của cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak mới được công bố trên truyền thông.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 23/3 đưa tin, trước khi bị đưa đi vào tối 22/3, cựu Tổng thống Lee Myung-bak đã viết thư để lại cho người thân.

Bức thư của cựu Tổng thống Hàn Quốc dày 3 trang, được viết vào rạng sáng ngày 21/3. Ông chia sẻ, bản thân đã rất nỗ lực trên các cương vị công tác, đặc biệt giai đoạn nhậm chức Tổng thống.

Lee thừa nhận, ông mặc dù đã cố gắng để loại bỏ lề thói xấu để theo đuổi nền chính trị trong sạch nhưng dường như điều đó là chưa đủ đối với kỳ vọng của người dân Hàn Quốc.

Ông viết trong thư: "Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống, [Hàn Quốc] đã trả qua cuộc khủng khoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái thế giới (1929-1933) nhưng Hàn Quốc đã vượt qua khủng hoảng bằng biểu hiện tốt nhất trên toàn cầu. Tất thảy mọi người, bao gồm đội ngũ quan chức và nhân dân đã đồng tâm hiệp lực khắc phục khủng hoảng - tôi chưa từng quên và luôn biết ơn họ. Mỗi lần nghĩ đến họ, tôi đều cảm thấy day dứt".

Lee Muyng-bak cũng chia sẻ, trong 10 tháng qua, ông thường mất ngủ triền miên mỗi khi nghĩ tới những người chăm chỉ làm việc, quên cả nghỉ ngơi.

Ông bày tỏ: "Hy vọng rằng việc tôi bị bắt giữ sẽ làm giảm nỗi đau của những cộng sự và người thân của tôi. Tôi muốn tin rằng, một ngày nào đó, tôi có thể đối diện trực tiếp, chia sẻ suy nghĩ với mọi người. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Đại Hàn dân quốc".

Một số hình ảnh bắt giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak:

Ông Lee Myung-bak nói gì trong thư hối lỗi dày 3 trang được viết 2 ngày trước khi bị bắt? - Ảnh 2.

Ông Lee Myung-bak, sinh năm 1941, giữ chức Tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ 2008-2013. Ảnh: VCG

Ông Lee Myung-bak nói gì trong thư hối lỗi dày 3 trang được viết 2 ngày trước khi bị bắt? - Ảnh 3.

Trước khi chính thức bị bắt giữ, ông Lee đã bị cơ quan công tố Hàn Quốc triệu tập thẩm vấn do liên quan tới một số cáo buộc tham nhũng trong thời kỳ đương chức.

Ông Lee Myung-bak nói gì trong thư hối lỗi dày 3 trang được viết 2 ngày trước khi bị bắt? - Ảnh 4.

Cựu TT Lee đang phải đối mặt với ít nhất 12 tội danh, trong đó có cáo buộc nhận 11 tỷ won - tiền hối lộ từ Cơ quan tình báo quốc gia và các doanh nghiệp nhà nước.

Ông Lee Myung-bak nói gì trong thư hối lỗi dày 3 trang được viết 2 ngày trước khi bị bắt? - Ảnh 5.

Nếu bị kết tội với tất cả các tội danh trên, ông này có thể sẽ phải lĩnh án 45 năm tù.

Ông Lee Myung-bak nói gì trong thư hối lỗi dày 3 trang được viết 2 ngày trước khi bị bắt? - Ảnh 6.

Rất nhiều cơ quan báo chí Hàn Quốc và thế giới đến ghi hình và đưa tin về vụ bắt giữ cựu TT Lee.

Ông Lee Myung-bak nói gì trong thư hối lỗi dày 3 trang được viết 2 ngày trước khi bị bắt? - Ảnh 7.
Ông Lee Myung-bak nói gì trong thư hối lỗi dày 3 trang được viết 2 ngày trước khi bị bắt? - Ảnh 8.

Trong bức thư "hối lỗi" trước khi bị bắt, ông đã bày tỏ sự "day dứt, tự trách" của bản thân.

Ông Lee Myung-bak nói gì trong thư hối lỗi dày 3 trang được viết 2 ngày trước khi bị bắt? - Ảnh 9.

Con trai cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đau buồn khi cha bị bắt.

Cựu TT Hàn Quốc Lee Myung-bak bị bắt giữ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại