S-400 gây tranh cãi trái chiều trong NATO: Đức ủng hộ Mỹ, Pháp bênh vực Thổ Nhĩ Kỳ

Quốc Vinh |

Trong khi Đức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nên từ bỏ hợp đồng mua S-400 với Nga, Pháp lại cho rằng mua vũ khí là quyền tự quyết của Ankara.

Bình luận về tranh cãi giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ xoay quanh thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400, Đức cho rằng Ankara nên từ bỏ hợp đồng mua vũ khí với Nga.

"Ý định mua hệ thống phòng không Nga của Thổ Nhĩ Kỳ đang được thảo luận trong liên minh và đây là vấn đề gây tranh cãi đối với NATO. Chính phủ Đức sẽ hoan nghênh Thổ Nhĩ Kỳ xem xét lại quyết định của mình về S-400", phát ngôn viên Chính phủ Đức Ulrike Demmer cho biết.

Người phát ngôn giải thích rằng các lo ngại liên quan đến sự tương thích giữa thiết bị của NATO và hệ thống phòng không của Nga là mối quan tâm hàng đầu của liên minh khi nói đến vấn đề này.

Tuy nhiên, lập trường ủng hộ Washington của Berlin về S-400 lại không giống với quan điểm của Paris. Mới đây, bộ Ngoại giao Pháp đã nhắc nhở các quốc gia rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự quyết trong việc mua thiết bị quân sự cần thiết.

"Việc mua thiết bị quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng là một quyết định có tính chủ quyền. Tuy nhiên, tính toàn vẹn của liên minh NATO cũng quan trọng không kém và khả năng tương tác giữa thiết bị quân sự của các đồng minh cũng là điều đáng quan tâm", cơ quan ngoại giao Pháp lưu ý.

Các tuyên bố của Đức và Pháp được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Ankara về quyết định mua hệ thống S-400 của Nga đang ngày càng leo thang.

Khi ngày giao hàng cho S-400 sắp đến, Mỹ đã tăng áp lực với Thổ Nhĩ Kỳ, với việc đình chỉ chương trình huấn luyện phi công F-35, ngừng giao máy bay và xem xét áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Ankara.

Trong tuyên bố mới nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã phản pháo trước lời đe dọa trừng phạt của Mỹ và lập luận rằng không có quốc gia nào được phép "dạy người khác về cách hành động".

Ankara cũng tuyên bố sẽ thực hiện các bước đáp trả nếu Washington đưa ra lệnh trừng phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại