Rút khỏi INF, Mỹ sẽ phá tan trận địa tên lửa Trung Quốc giăng khắp châu Á?

Minh Thu |

Rút khỏi Hiệp ước Vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) với Nga sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ có cơ hội triển khai hàng loạt tên lửa phóng từ mặt đất tầm trung tới châu Á nhằm ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời giới chuyên gia quân sự nhận định, từ bỏ hiệp ước được ký kết từ thời Chiến tranh Lạnh còn giúp Mỹ có thêm phương án tấn công quân sự chính xác trên toàn cầu nếu không may xảy ra chiến tranh Mỹ - Trung.

Nhận định của giới chuyên gia được đưa ra trong bối cảnh hôm 22/10, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh chính kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng buộc nhà lãnh đạo Mỹ có ý định rút khỏi INF.

INF được ký kết vào năm 1987 bao gồm việc cấm các nước thành viên sở hữu các tên lửa truyền thống và hạt nhân tầm ngắn cũng như tầm trung. Tuy nhiên, Trung Quốc lại không tham gia INF.

Về phần mình, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của ông Trump và xem đây là trò "tống tiền" buộc Bắc Kinh tham gia vào INF.Do đó, một khi Tổng thống Trump tuyên bố từ bỏ hiệp ước kiểm soát vũ khí, đây sẽ là mối đe dọa với Trung Quốc và Nga cũng như “bất cứ ai muốn tham gia cuộc chơi này” bởi Mỹ sẽ nhanh chóng mở rộng kho hạt nhân quốc gia.

“Chúng tôi đặc biệt quan ngại tới những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump và cố vấn John Bolton liên quan tới Trung Quốc và INF”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chia sẻ trong buổi họp báo hôm 23/10.

“Trung Quốc vẫn theo đuổi mục tiêu phòng thủ trong chính sách quốc phòng quốc gia cũng như bảo vệ lợi ích quốc gia. Trung Quốc sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động tống tiền từ một quốc gia nào”, bà Hoa nói thêm.

Ông Adam Ni, nhà nghiên cứu về chính sách an ninh và đối ngoại của Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Australia nhận định, việc Mỹ rút khỏi INF sẽ tạo ra tác động lớn tới cán cân quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc. Đặc biệt, nếu chiến tranh bùng nổ, Mỹ có thể điều động hàng loạt hệ thống tên lửa phóng từ mặt đất tầm trung tới châu Á.

“Mỹ hiện có khả năng tấn công vào các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Trung Quốc thông qua các đợt không kích và hệ thống tên lửa hoạt động trên biển. Việc triển khai các tên lửa phóng từ mặt đất tầm trung hoặc tầm ngắn tới Nhật Bản sẽ giúp năng lực tấn công trong khu vực châu Á của Mỹ tăng thêm bội phần từ đó phá tan lợi thế quân sự mà Trung Quốc gây dựng hàng thập niên qua ở khu vực”, ông Ni chia sẻ.

Trong nhiều năm qua, do không phải là thành viên của INF, Trung Quốc đã cho sản xuất và triển khai hàng loạt tên lửa hiện đại và tối tân. Trung Quốc còn có thể tấn công các cơ sở quân sự cũng như vũ khí của Mỹ và đồng minh ở châu Á – Thái Bình Dương bao gồm các tàu sân bay và căn cứ không quân.

Một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mà Trung Quốc đang phát triển là DF-41 có tầm bắn và phạm vi tấn công bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Ngoài ICBM DF-41, Trung Quốc còn sở hữu hàng loạt máy bay siêu âm và súng laser. Đây thực sự là mối đe dọa lớn với Mỹ nếu không may hai nước xảy ra xung đột quân sự.

Ông Collin Koh, chuyên gia an ninh hàng hải ở Đại học Công Nghệ Nanyang tại Singapore cho rằng, việc tái triển khai các tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất sẽ giúp Mỹ có thêm sức mạnh không chỉ trong các đợt tấn công hạt nhân mà còn cả trong chiến tranh truyền thống.

“Trung Quốc đã đạt được những thành công lớn trong việc cải thiện năng lực tên lửa phòng thủ phóng từ mặt đất đồng thời tăng cường sản xuất các tên lửa phóng từ trên không và trên biển. Đây chính là áp lực khiến quân đội Mỹ tìm cách đối phó khi nhận ra rằng năng lực thực sự đang bị giới hạn”, ông Koh cho biết.

Ngoài Trung Quốc, tuyên bố của ông Trump về khả năng Mỹ rút khỏi INF đã gây ra mối quan ngại trên toàn cầu khi mà Ủy ban châu Âu (EC) đã lên tiếng hối thúc Mỹ và Nga cần theo đuổi đàm phán để bảo toàn INF. Bắc Kinh cũng khuyến cáo Washington cần “suy nghĩ thận trọng”.

Còn theo ông Liu Weidong, chuyên gia nghiên cứu nước Mỹ tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nếu Mỹ rút khỏi INF, quốc gia này cũng sẽ không cho ra đời thêm các tên lửa phóng từ mặt đất tầm trung và tầm ngắn bởi chi phí phải bỏ ra là khá lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại