*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kể từ khi 5 quả bom nặng gần 1 tấn từ oanh tạc cơ B-2 của Mỹ rơi xuống Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade (Serbia) năm 1999, chính sách quốc phòng của Bắc Kinh đã thay đổi mãi mãi.
Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân; kiên định chính sách quốc phòng "Bốn không"; đa dạng hóa đối tác thúc đẩy hợp tác trong phát triển công nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự, kết hợp với mua sắm vũ khí, khí tài mới, hiện đại và gắn với chuyển giao công nghệ, nhất là các công nghệ mới, hiện đại....
Nhiều ý kiến, quan điểm lập luận cho rằng, Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “4 không” là tự cô lập mình hay Việt Nam đang đi theo bên này, bên kia, đứng về nước này, nước kia để chống lại nước khác…
Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 9.
Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku /Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đang gây leo thang căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm có thể dẫn đến một cuộc xung đột trong khu vực.
Một cường quốc tổng hợp lục địa-biển như Trung Quốc không thể đồng thời mạnh trên các hướng biển và lục địa trong một thời gian dài, luôn có nguy cơ bị các cường quốc thù địch đồng thời siết chặt trên đất liền và trên biển.
Chuyên gia lâu năm về các vấn đề với Trung Quốc Michael Pillsbury mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Đặt Đông Nam Á là trọng tâm của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Nhật Bản đã đạt được bước tiến dài trong việc trở thành quốc gia có ảnh hưởng tới khu vực này.
Cuộc đua vào Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý trên khắp toàn cầu, đặc biệt là các đồng minh của Mỹ ở châu Á.
Sáng 11-12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở thủ đô Washington đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ 2019.
Nhật Bản và Ấn Độ là hai cường quốc có sức mạnh cả về kinh tế và quốc phòng, nếu hợp tác chặt chẽ với nhau sẽ đóng vai trò to lớn trong việc định hình trật tự khu vực.
Hải quân Thụy Điển đã chi gần 2 triệu USD để săn lùng một tàu ngầm Nga ngoài khơi Stockholm, nhưng hóa ra đó lại là một chiếc phao bị hỏng, tờ báo Thụy Điển Svenska Dagbladet mới đây tiết lộ.