Rút 12.000 quân khỏi Đức, Mỹ đang "tự bắn vào chân mình"?

Minh Thu |

Một quan chức cấp cao của Đức nhận định, Mỹ đang “tự bắn vào chân mình” khi đưa ra quyết định rút gần 12.000 binh sĩ khỏi Đức.

Một quan chức cấp cao của Đức nhận định, Mỹ đang “tự bắn vào chân mình” khi đưa ra quyết định rút gần 12.000 binh sĩ khỏi Đức.

Chia sẻ với tờ Augsburger Allgemeine Zeitung, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức (Bundestag), ông Norbert Roettgen cảnh báo kế hoạch rút gần 12.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức sẽ không giúp Washington đạt được các mục tiêu đã đề ra ở châu Âu mà còn đem đến hậu quả.

“Thay vì tăng cường thêm sức mạnh cho NATO, hoạt động rút bớt binh sĩ sẽ làm suy yếu liên minh quân sự. Hiệu quả hoạt động của quân đội Mỹ sẽ không tăng thêm, mà còn bị giảm xuống đặc biệt là khi đối phó với Nga và các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông”, ông Roettgen nói.

Ban đầu Mỹ có kế hoạch rút khoảng 9.500 binh sĩ khỏi Đức. Nhưng trong tuyên bố hôm 29/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho hay, gần 12.000 binh sĩ Mỹ sẽ rút khỏi Đức trong vòng vài tuần. Trong số gần 12.000 binh sĩ sẽ có khoảng một nửa trở về Mỹ, và một nửa di chuyển tới các nước châu Âu như Italy.

Cụ thể, theo ông Esper, khoảng 6.400 binh sĩ sẽ trở về Mỹ và 5.600 người khác được luân chuyển tới các nước thành viên NATO.

Trong đó, Đại tướng Tod Wolters, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu trực thuộc quân đội Mỹ cho biết thêm, các binh sĩ Mỹ ở lại châu Âu sẽ di chuyển sang Italy và Bỉ.

Đáng nói, ông Esper cho biết Lầu Năm Góc sẽ cho di chuyển các trụ sở chính từ thành phố Stuttgart của Đức sang Bỉ.

Cũng theo Bộ trưởng Esper, kế hoạch rút quân sẽ thúc đẩy “các mục tiêu chiến lược” của Mỹ như ngăn chặn Nga hoặc thể hiện sự ủng hộ đối với các quốc gia đồng minh khác ở châu Âu.

Nhưng ông Roettgen lại tin rằng, Mỹ đang tự bắn vào chân mình khi quyết định rút quân khỏi Đức cũng như di dời trụ sở Bộ Chỉ huy châu Âu và Bộ Chỉ huy các chiến dịch đặc biệt ở châu Âu khỏi lãnh thổ Đức.

“Các binh sĩ Mỹ đóng góp vào nền an ninh của Đức, nhưng Đức lại đóng vai trò chính là trung tâm hậu cần cho sự hiện diện quân sự của Mỹ ở quốc tế’, ông Roettgen nói thêm.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra nhiều tuyên bố khẳng định kế hoạch rút quân xuất phát từ việc Đức không đáp ứng được khoản chi tiêu quân sự mà NATO đưa ra.

“Chúng tôi rút quân bởi họ không chi trả các khoản chi phí. Điều này rất đơn giản. Họ đã lơ là nghĩa vụ”, ông Trump nói.

Giới chính trị gia Đức nhấn mạnh, động thái của Mỹ sẽ chỉ làm căng thẳng giữa hai nước gia tăng.

“Chúng tôi lấy làm tiếc trước quyết định của chính phủ Mỹ. Thật không may, quyết định này sẽ đặt gánh nặng cho mối quan hệ Mỹ - Đức. Chúng tôi đang chờ xem quyết định này sẽ duy trì được bao lâu”, ông Markus Soeder, Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại