Rùng mình cảnh 9 con rận mu làm tổ trên lông mi bé gái 5 tuổi

B.H |

Lại thêm một trường hợp rận mu làm tổ trên lông mi của một bé gái 5 tuổi khiến các bác sĩ phát hoảng.

Ngày 25/7 vừa qua, một em bé 5 tuổi đã được mẹ đưa tới một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc để kiểm tra mắt sau khi cô bé luôn cảm thấy ngứa ngáy và sưng đỏ mi mắt.

Qua kiểm tra, các bác sĩ đã phát hiện ra 9 con rận mu và 20 trứng đang làm tổ trên lông mi của bé. Mẹ của cô bé cho biết, 5 ngày trước đây, con gái liên tục bị ngứa mắt dù bé rửa mặt rất sạch và cẩn thận.

Ngay lập tức, các bác sĩ bắt tay vào xử lý những "tổ" rận trên mi mắt bé. Họ đã phải gỡ từng sợi lông mi ra bằng một cặp nhíp.

Các bác sĩ cũng phát hoảng khi thấy loài côn trùng nhỏ đang trốn dưới lông mi cô bé. Thậm chí chúng còn kịp đẻ trứng côn trùng.

Các bác sĩ cho biết, khả năng bé gái này đã bị rận mu "làm tổ" trên mi mắt là do tiếp xúc với người bị mắc bệnh.

Đây không phải là trường hợp hiếm hoi rận mu bám trên mi mắt của trẻ em ở Trung Quốc. Năm ngoái, một bé gái 4 tuổi đến từ Hạ Môn đã được mẹ đưa đến bệnh viện kiểm tra sau khi bé kêu bị ngứa một bên mắt trái.

Tại đây, các bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra hơn 20 con rận mu ký sinh trên lông mi của cô bé.

Rận mu là loại côn trùng siêu nhỏ sống ký sinh trên các nang lông thô cứng như mu của con người, ví dụ như lông mu.

Ngoài ra, chúng cũng có thể sinh sống ở lông nách, lông chân, râu, lông mày và lông mi của con người. Đặc biệt, lông mi của trẻ em thường là nơi lý tưởng cho rận mu cư trú nếu không được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.

Nguyên nhân dẫn tới bệnh rận mu không phải là do vệ sinh cá nhân kém mà có thể là do tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh.

* Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại