Quỹ đạo bay lượn bất thường của tên lửa Nga khiến cư dân mạng phương Tây ngạc nhiên

Bảo Lam |

Cư dân mạng phương Tây đã vô cùng ngạc nhiên bởi trong cuộc tập trận của Nga mới vừa diễn ra các tên lửa Iskander-M đã thay đổi quỹ đạo bay và thực hiện cú "bẻ lái" bất thường.

Cần lưu ý rằng hôm 05/8/2020, trên thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan (Nga), trong khuôn khổ một cuộc tập dượt tác chiến đặc biệt, các binh lính của Quân khu phía Đông đã triển khai cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa chiến dịch - chiến thuật Iskander-M nhằm vào các cơ sở của kẻ địch giả định.

Tên lửa Isknader-M hoạt động dưới sự yểm trợ hoả lực của những tổ hợp pháo phản lực bắn loạt Tornado-S của các đồng nghiệp đến từ Quân khu phía Nam. Đoạn video ghi lại cuộc tập trận này được đăng tải trên mạng và chính nó đã gây sự chú ý của công chúng đến từ các nước phương Tây.

"Đã ghi lại cú phóng cùng lúc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật của Iskander-M. Tôi để ý thấy rằng đầu đạn đã thay đổi hướng bay của mình một cách khó tin" (khi thực hiện cú quay đầu gần 90 độ), người dùng có nickname kimo dial chia sẻ, khi cung cấp bức ảnh chụp màn hình đoạn video trên trang Twitter của mình.

Quỹ đạo bay lượn bất thường của tên lửa Nga khiến cư dân mạng phương Tây ngạc nhiên - Ảnh 1.

Nhiều bạn đọc khác đã bình luận bài viết này.

"Quả tên lửa từ "Iskander" bay lượn thật điên rồ để chứng tỏ khả năng xuyên phá hệ thống phòng thủ chống tên lửa", người dùng Plutonium General cho biết.

"Đó không phải là "Iskander". Đó là đầu đạn dẫn hướng của tổ hợp pháo phản lực bắn loạt "Smerch", người dùng SwankyStas bình luận.

"Không có gì mới được đưa ra ở đây, điều tương tự đã được giới thiệu hơn một năm trước", Hans Schmulke xác nhận.

"Thật thú vị, khi tên lửa 9М723 sẽ được sử dụng với vai trò hệ thống phòng không? Tất cả những tên lửa tấn công dẫn hướng chính xác cao bảo đảm khả năng đánh chặn, nếu được lập trình trước", người dùng Karl Pfeffer (Mīrzā) đưa ra lời bình khá ngớ ngẩn.

"Một cú bay lượn thú vị, đây là một hình ảnh mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy", Ben Aymen chia sẻ.

"Không phải 90 độ đâu, góc máy chụp có thể khiến chúng ta hiểu lầm!", người dùng Dr.Strangelove2.0 quả quyết.

"Đó là thứ ai cũng biết, và Wikipedia có thể cung cấp thông tin này cho bạn", người dùng Vincent de Bruijn kết luận, khi chỉ cho chủ nhân bài viết đường link về tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật - chiến dịch Iskander trên thư viện-internet.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại