Ukraine: Vụ phóng thích quan sát viên OSCE là "chiêu trò" của Nga

Tiêu Giang |

(Soha.vn) - Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc các nhân viên OSCE bị bắt giữ rồi được trả tự do là minh chứng cho thấy mối liên hệ của "những kẻ khủng bố" với Nga.

Trong một cuộc họp báo, ông Yevhen Perebiynis, Giám đốc Cục Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng, vai trò của đặc phái viên Tổng thống Nga, ông Vladimir Lukin, và đoàn tùy tùng của mình trong quá trình phóng thích các quan sát viên quân sự của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã bị làm quá lên và đặc biệt là rất có kỹ xảo.

Ông Perebiynis khẳng định: "Như chúng ta có thể thấy trong những cuộc trò chuyện qua điện thoại đã được công bố giữa ông ta với những kẻ khủng bố, quyết định phóng thích các con tin đã được đưa ra ngay vào thời điểm ông ta tới Ukraine".

Theo ông, vụ việc này cho thấy đã có sự phối hợp giữa lực lượng ly khai mà Ukraine gọi là "những kẻ khủng bố" với phía Nga. “Nhìn chung, toàn bộ câu chuyện về việc bắt giữ các thành viên của OSCE đã xác thực sự hợp tác này cũng như ảnh hưởng của phía Nga đối với tình hình liên quan tới việc bắt giữ và ‘diễn trò’ thả người”.

Ngày 3/5, lực lượng ly khai đã trả tự do cho các quan sát viên quân sự của OSCE tại thành phố Slavyansk thuộc khu vực Donetsk. Trước đó, ngày 2/5, ông Lukin đã tới Ukraine để tiến hành đàm phán về việc trả tự do cho các đại diện của OSCE bị bắt giữ tại Donetsk.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại