Ukraine tuyên bố bắt được quân nhân Nga chở vũ khí ở miền Đông

Minh Thu |

Lực lượng biên phòng Urkaine cho hay họ đã bắt được một quân nhân Nga lái chiếc xe tải chở đầy các loại vũ khí bao gồm súng phóng lựu phản lực.

Theo AP, hiện quân đội Nga chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan tới thông tin trên.

Tuy nhiên, hôm 26/7, Bộ Quốc phòng tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhấn mạnh lời cáo buộc của quân đội Ukraine chỉ là “sự hài hước”.

Trước đó, cuối ngày 25/7, Lực lượng biên phòng Ukraine tuyên bố một chiếc xe tải và hai người lái xe đã bị bắt tại một chốt kiểm soát nằm cách phía nam thành phố Donetsk, đang thuộc sự kiểm soát của phe ly khai, khoảng 30 km.

Một trong hai người bị bắt đã thừa nhận là Thiếu tá trong quân đội Nga.

Kể từ khi cuộc chiến tại miền đông Ukraine bùng phát hồi tháng 4/2014, Kiev và phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga hỗ trợ binh sĩ và vũ khí cho phe ly khai.

Moscow khẳng định không liên quan tới cuộc chiến giữa quân chính phủ Kiev và phe nổi dậy miền đông Ukraine. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.400 người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại