Ukraine tố Nga “dàn dựng” vụ gà nhà bắn nhau

Thiên Hà |

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Herashchenko đã tố Nga "dàn dựng" vụ Cực hữu Ukraine và cảnh sát nước này bắn nhau trên đường phố tại thị trấn Mukacheve ở miền Tây nước này vào ngày 11.7.

Trước khi Ukraine tố Nga "dàn dựng" vụ gà nhà bắn nhau, vào ngày 11.7 phương tiện truyền thông địa phương ở nước này đã cho biết rằng cuộc đấu súng diễn ra đã khiến năm thường dân và năm cảnh sát bị thương.

Alexander Sachko, người đứng đầu lực lượng Cực hữu Ukraine trong khu vực Zakarpattia ngay lập tức khẳng định các thành viên của nhóm này tham gia vào cuộc đấu súng và cho rằng các cảnh sát địa phương tấn công nhóm này mà không hề cảnh báo trước.

Theo thủ lĩnh Cực hữu Ukraine địa phương thì đã có hai chiến binh của nhóm này tử trận và bốn chiến binh khác bị chết sau cuộc đấu súng với cảnh sát, và nhóm này đang rất nổi giận vì vụ việc này xảy ra.

Các chỉ huy của Cực hữu Ukraine cũng kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình trước phủ Tổng thống Ukraine để chỉ trích chính quyền, nhóm này còn yêu cầu bắt giữ một quan chức địa phương tên là Mykhailo Lanyo, người mà nhóm này tin là có liên quan trực tiếp tới vụ đấu súng, cũng như tất cả các cảnh sát đã tham gia vào vụ việc hoặc có liên quan.

Các công tố viên của Ukraine đã đưa ra kết quả sơ bộ điều tra của cuộc đấu súng, theo đó cuộc đấu súng vừa qua được ghi nhận là một "cuộc tấn công khủng bố".

Herashchenko đã đưa ra một kết luận sau khi xem video về cuộc đấu súng được các chiến binh Cực hữu Ukraine đăng tải trên mạng. Video cho thấy rằng những chiến binh cực hữu mới là người nổ súng trước.

"Sau khi xem video này, tôi.. đã ấn tượng rằng cuộc đụng độ giữa các nhóm Lanyo và những người đàn ông vũ trang trong chiếc xe jeep có phù hiệu của Cực hữu Ukraine phải được dàn dựng trước, bên ngoài Ukraine", Herashchenko viết trên Facebook, gợi ý rằng "có lẽ ai đó ở Lubyanka và Kremlin sẽ uống champagne ngày hôm nay, khi xem lại cảnh người Ukraine bắn vào nhau".

Những chiến binh Cực hữu Ukraine, là những người đã đi đầu trong phong trào Maidan hồi đầu năm ngoái khiến chính quyền Ukraine lúc bấy giờ do ông Yanukovych đứng đầu bị lật đổ nhanh chóng.

Lực lượng này cũng là lực lượng nòng cốt tham gia vào các hoạt động tấn công vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông Ukraine khi người dân địa phương không chấp nhân tính hợp pháp của chính quyền mới tại Kiev.

Cực hữu Ukraine cùng với các tiểu đoàn trừng giới là những tổ chức đứng sau chính quyền Ukraine, nhưng bị cả thế giới chỉ trích vì những hành động man rợ của họ, cũng như việc các nhóm này có xu hướng tân phát xít.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại