Công bố "bức tranh rõ ràng" về vụ máy bay MH17

Nam Anh |

Nhóm điều tra quốc tế vụ tai nạn Boeing MH17 ở Donbass (Ukraina) đã gần tìm ra thủ phạm gây ra vụ tai nạn. Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố điều này trong buổi lễ kỷ niệm 1 năm sự kiện MH17, theo The Insider Malaysia.

Ông Razak cho biết, hiện tại các nhà điều tra đã có "một bức tranh rõ ràng" về nguyên nhân gây ra thảm họa.

"Chúng tôi chưa 'chỉ điểm' ai, tuy nhiên, đã khá gần với những gì có thể dùng để nêu đích danh những người chịu trách nhiệm cho vụ máy bay rơi" - chính trị gia này phát biểu.

Thủ tướng Razak cho hay, cuộc điều tra sẽ tiếp tục, “ít nhất cho đến cuối năm 2015". Ông giải thích rằng các nhà điều tra có ý định xem xét tất cả các tình huống có thể và chi tiết của vụ việc.

Ông Razak đã chỉ ra rằng "mục đích của cuộc điều tra hình sự là đưa những người chịu trách nhiệm về vụ việc ra trước công lý". Ông nói rằng tất cả các cơ chế của quá trình tố tụng "sẽ được xem xét".

"Tôi sẽ làm mọi điều có thể để tìm ra thủ phạm", Thủ tướng Razak nói thêm rằng các nhà điều tra cũng đảm bảo việc truy tố những người chịu trách nhiệm về "sự cố không thể tha thứ".

Ông Razak cho biết nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia đến từ Hà Lan, Malaysia, Ukraina, Mỹ và Nga, dẫn đầu là Hội đồng Bảo an Hà Lan (DSB) sẽ trình bày báo cáo cuối cùng về vụ tai nạn máy bay trong tháng 10 tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại