Ukraine tiếp nhận 1.200 tù binh, thách quân ly khai đánh Mariupol

Hôm 8/9, trong chuyến thăm bất ngờ tới Mariupol, Tổng thống Ukraine tuyên bố ly khai ở miền Đông Ukraine đã thả 1.200 tù binh theo đúng cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn.

Trong chuyến thăm tới thành phố cảng Mariupol, một thành phố có nguy cơ bị ly khai tấn công trước khi lệnh ngừng bắn được kí kết, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định: “Mariupol là của Ukraine. Chúng ta sẽ không để mảnh đất này lọt vào tay bất cứ ai”.

Ông Poroshenko cho biết, thành phố Mariupol đã tăng cường hệ thống phòng thủ và phiến quân sẽ “thất bại thảm hại” nếu dám tiến vào đây.

Mariupol là thành phố cuối cùng tại khu vực Donetsk hiện vẫn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Ukraine và là một cảng chiến lược nối với Crimea, khu vực đã bị Nga sáp nhập hồi tháng Ba.

Cũng trong ngày 8/9, điện Kremlin tuyên bố, ông Poroshenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc đàm thoại để thảo luận thêm về "các bước xây dựng một giải pháp hòa bình cho tình hình hiện nay”.

Trong khi đó, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp đặt một gói các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow .

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman van Rompuy cho biết những biện pháp này là nhằm thúc đẩy các hành động của Nga trong việc thay đổi tình hình hiện nay ở Ukraine.

Tuy nhiên, EU vẫn chưa xác định được chính xác thời gian các biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực vì muốn có thêm thời gian đánh giá việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine.

Chi tiết về các lệnh trừng phạt mới của EU với Nga sẽ được công bố vào ngày hôm nay 9/9 nhưng theo nguồn tin của BBC, lĩnh vực khí đốt sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lệnh này. Nga cảnh báo sẽ chặn các chuyến bay quốc tế của châu Âu bay qua không phận nước này nếu EU sử dụng những biện pháp trừng phạt mới.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại