Ukraine ra lệnh cho cảnh sát trấn áp dân

Chính quyền Kiev vừa ra lệnh cho lực lượng cảnh sát ở TP Kostiantynivka, miền Đông Ukraine dùng vũ lực chống lại dân địa phương.

Đài 112 Ukraine dẫn lời cố vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, Anton Gerashchenko, cho biết một đám đông hôm 16-3 tập trung phản đối các quân nhân Ukraine đang đóng tại TP Kostiantynivka.

Nguyên nhân là 2 binh sĩ trong nhóm này lái một chiếc xe bọc thép và tông vào 3 mẹ con đứng trên vỉa hè khiến một bé gái 8 tuổi thiệt mạng, em bé còn lại bị thương và bà mẹ nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra ở đường Lomonosov, gần bệnh viện số 5. Theo báo chí địa phương, tài xế đã uống bia rượu trước khi gây tai nạn. Người này cùng binh sĩ còn lại đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc taxi nhưng sau đó bị bắt giữ.

Đám đông tụ tập trước cửa một khu ký túc xá dành cho các quân nhân, giận dữ ném đá vào nơi cư trú và xe cộ của họ, kèm theo đó là những lời lăng mạ.

Để lập lại trật tự, Kiev lệnh cho cảnh sát TP Kostiantynivka sử dụng vũ lực có khả năng gây sát thương giải tán người biểu tình.

Cố vấn Gerashchenko cho biết: “Nếu ai đó cầm vũ khí chống lại nhà chức trách, lực lượng an ninh sẽ bắn 1 phát súng cảnh cáo. Tiếp đến, nếu người dân không nghe lời, tất cả sẽ bị bắn chết”.

Dù các quan chức Kiev thông báo tình hình đã được kiểm soát nhưng một nhân chứng tên Alexander kể lại ông nghe thấy vài tiếng súng sáng 17-3.

Khu ký túc xá của quân nhân Ukraine bị bao vây. Ảnh: Twitter
Khu ký túc xá của quân nhân Ukraine bị bao vây. Ảnh: Twitter

Trong một diễn biến khác, Nga hôm 17-3 tuyên bố sẽ không trả lại bán đảo Crimea cho Ukraine, bất chấp cảnh báo không nới lỏng các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận cáo buộc Moscow xâm chiếm Crimea và lập luận bán đảo này vốn là một vùng lãnh thổ của Nga.

Trước đó, hôm 16-3, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đe dọa tiếp tục trừng phạt kinh tế Nga.

Cao ủy đối ngoại EU Federica Mogherini cũng tái khẳng định 28 thành viên của khối không công nhận bán đảo Crimea thuộc về Nga và sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt mới.

Pháp sẽ hoàn lại tiền và bồi thường cho Nga nếu 2 chiếc tàu không được bàn giao theo đúng hạn hợp đồng. Ảnh: Sputnik News

Liên quan đến thương vụ Moscow mua 2 tàu chiến lớp Mistral của Paris, tổng Giám đốc Công ty đóng tàu Rosoboronexport cho biết Pháp sẽ hoàn lại tiền và bồi thường cho Nga nếu 2 chiếc tàu không được bàn giao theo đúng hạn hợp đồng.

Chiếc tàu đầu tiên Vladivostok dự định bàn giao ngày 14-11-2014. Tuy nhiên, đến ngày 25-11-2014, Tổng thống Pháp Francois Hollande ra lệnh đình chỉ hợp đồng với cáo buộc Nga can thiệp vào Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại