Ukraine: Quân chính phủ đấu pháo với phe ly khai

Hàn Giang |

Quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy đã điều động các phương tiện quân sự và sử dụng vũ khí hạng nặng gần khu vực giới tuyến liên lạc, đi ngược lại thỏa thuận hòa bình Minsk được ký kết trong tháng 2.2015, Alexander Hug, Phó Trưởng đoàn quan sát viên của OSCE tại miền đông Ukraine cho biết.

Theo những thông tin ghi nhận được bên trong khu vực Lugansk, cả hai bên trong cuộc xung đột vẫn tiếp tục bắn phá lẫn nhau bằng pháo 122mm và 152mm, ngoài ra một số đơn vị vũ trang còn sử dụng các bệ phóng rocket Grad, ông Hug cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư.

Vi phạm lệnh ngừng bắn là một trong những vấn đề cấp bách nhất cần được giải quyết trong cuộc họp ba bên sắp tới của nhóm liên lạc, vào ngày 26.8.

Các bên cần phải nhanh chóng đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế các hoạt động quân sự của quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy, tránh leo thang xung đột với kịch bản xấu nhất là một cuộc chiến tranh mới.

“Việc hai bên tấn công lẫn nhau là quá rõ ràng vào thời điểm hiện tại. Thậm chí sáng nay, các giám sát viên của OSCE còn bị đeo dọa bởi một trạm kiểm soát DPR tại thành phố Bezymennoye.

Các tay súng DPR tuyên bố sẽ bắn chết chúng tôi, nếu lại gần trạm kiểm soát một lần nữa,” ông Hug nói trong cuộc phỏng vấn của hãng tin RT qua Skype.

“Các giám sát viên của OCSE phải rút lui về phía tây thành phố cảng Mariupol ngay sau đó, bởi các tay súng tỏ ra rất hung hăng.

Và điều này không phải là một trường hợp cá biệt. Trong những ngày gần đây, chúng tôi liên tục gặp phải những sự cố từ phía lực lượng nổi dậy.

Đặc biệt, cách đây mấy ngày, một tay súng tại trạm kiểm soát của DPR đã ném vỏ đạn pháo 122mm vào xe của giám sát viên, và đây là sự vi phạm an ninh rất nghiêm trọng.

Hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi các sự cố, nhưng cho rằng không có sự kiểm soát hiệu quả trong khu vực,” ông Hug nói thêm.

Khi phóng viên của RT nhắc đến các cuộc giao tranh xung quanh làng Gorlovka, và hỏi rằng liệu người dân địa phương có nhận biết được tình hình đang xấu đi hay không?

Phó trưởng đoàn quan sát khẳng định, các thành viên của OSCE đã trao đổi với giới chức khu vực và người dân địa phương, những người đang thực sự đối mặt với nguy hiểm do các cuộc pháo kích kéo dài.

“Họ chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường.

Và tôi đã có một cuộc trò chuyện với cậu bé tên Kirill vào chiều nay, nó muốn quay trở lại trường học, nhưng điều này là khá nguy hiểm khi tình hình xung đột vẫn tiếp tục leo thang.

Hiện tại, Gorlovka đang có được những giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, và chúng tôi sẽ làm tất cả để kéo dài điều này hoặc kết thúc các cuộc tấn công nhằm vào ngôi làng,” hãng tin RT dẫn lời.

Nhận xét về tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga khi cho rằng Kiev đang chuẩn bị lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới, ông Hug nói: “Cả hai bên đang điều động vũ khí đến khu vực giới tuyến, bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng nhiều lần.

Việc sử dụng các loại vũ khí này rõ ràng là vi phạm thỏa thuận Minsk và có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tổng lực mới.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại