*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đức và 15 nước Châu Âu đang thúc đẩy một thoả thuận kiểm soát vũ khí mới và đối thoại với Nga nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang ở Châu Âu sau những hành động của Nga ở Crưm và Đông Ukraina.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng loại trừ Nga sẽ chỉ chuốc lấy bi kịch cho châu Âu.
Ngày 1.2, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cáo buộc Nga vẫn gửi quân và vũ khí đến đông Ukraina, và cảnh báo thỏa thuận hòa bình không được thực thi đầy đủ.
Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 17/1 báo cáo đoàn xe của họ lại bị bắn tại khu vực miền Đông Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn tại Donbass vẫn có hiệu lực.
Các quan sát viên quốc tế thuộc các quốc gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và các quốc gia khác trên thế giới được mời tham dự cuộc tập trận quy mô lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kể từ 10 năm nay mang tên Trident Juncture 2015 - hiện đang diễn ra tại Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng nổi dậy đã điều động các phương tiện quân sự và sử dụng vũ khí hạng nặng gần khu vực giới tuyến liên lạc, đi ngược lại thỏa thuận hòa bình Minsk được ký kết trong tháng 2.2015, Alexander Hug, Phó Trưởng đoàn quan sát viên của OSCE tại miền đông Ukraine cho biết.
Ngày 13/8, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine đã gia tăng trong những ngày qua.
Một ngày sau cuộc biểu tình của những người ủng hộ phe Cực hữu ở Kiev, đến lượt người dân Donetsk xuống đường phản đối bạo lực ở miền Đông Ukraine.
Theo tờ Ukraine Today, hôm 5/7, hãng thông tấn Deutsche Welle của Đức đưa tin, quân đội Đức đang trên đường tới Ukraine để tham gia liên tiếp hai cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Hôm 8/6, tạp chí Chính sách Đối ngoại (FP) của Mỹ có bài phân tích cho rằng, quân ly khai đang khởi động một cuộc chiến tranh lớn ở miền Đông Ukraine. Và sau đây là những lý do cho nhận định đó.
Tổng thống Poroshenko lấy lý do Nga sắp xâm lược Ukraine để tiếp tục cuộc chiến miền Đông, song “mồi lửa” thổi bùng sức nóng Donbass lại nằm ở vấn đề trong nước.
Trước sức ép của binh lính dưới quyền, chỉ huy Quân đội Ukraine muốn tung pháo hạng nặng diệt quân ly khai miền Đông, trong khu vực giới tuyến tạm thời giữa hai bên được phân ra sau thỏa thuận hòa bình Minsk hồi tháng 2.2015.
Tâm điểm