Ukraine: Biểu tình đòi lật đổ Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng

Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), hôm 28/8 hàng trăm người đã biểu tình ở Kiev, đòi Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng từ chức sau khi quân ly khai dễ dàng chiếm thị trấn Novoazovsk.

RT cho hay, những người biểu tình đã chặn đại lộ Vozdukhoflotsky, một trong những tuyến đường huyết mạch của thủ đô Kiev để kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Valery Geletey cùng tất cả các lãnh đạo quân sự cấp cao đang chỉ huy chiến dịch quân sự tại miền đông và đông nam Ukraine từ chức.

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, một nhóm thanh niên đã cố xông vào tòa nhà Bộ Quốc phòng Ukraine, nhưng đã bị một số người biểu tình khác ngăn lại.

Chỉ huy tiểu đoàn Donbass, đang chiến đấu chống lại lực lượng ly khai ở đông nam Ukraine, Semyon Semyontchenko, cũng xuất hiện trong cuộc biểu tình này và kêu gọi những người biểu tình “thể hiện sự đoàn kết".

Những người biểu tình còn tuyên bố sẽ tiếp tục xuống đường cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng.

Người dân Ukraine dường như đã hết bình tĩnh với tình hình hiện nay ở miền đông Ukraine.

Vài giờ sau đó, một tuyến đường lớn khác là Khreshchatyk cũng tràn ngập người biểu tình với khẩu hiệu “Kiev, Hãy đứng lên!” để kêu gọi tất cả người dân Kiev cùng tham gia biểu tình.

Họ cũng có yêu cầu giống với những người trên đường Vozdukhoflotsky, đòi các quan chức quân sự hàng đầu, thậm chí cả Tổng thống Poroshenko từ chức.

Theo RT, trong số những người biểu tình có nhiều người là mẹ và vợ của các binh sĩ đang tham gia chiến đấu tại khu vực Donetsk và Luhansk. Họ yêu cầu quân đội khẩn trương gửi quân tiếp viện, bao gồm cả xe tăng và các xe quân sự hạng nặng khác tới thành phố Ilovaysk ở khu vực Donetsk, thành phố chiến lược đã bị ly khai tái chiếm hôm 27/8 sau nhiều ngày giao tranh ác liệt. Một số lượng lớn quân đội Kiev đang bị bao vây tại đây.

Những người phụ nữ này cho biết họ đang rất lo sợ khi các binh sỹ phải chiến đấu trong tình trạng rất thiếu thốn. Một người nói: “Không có thức ăn, nước uống, không có vũ khí”.

Các cuộc biểu tình trên nổ ra sau khi Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) xác nhận quân ly đã dễ dàng chiếm được thị trấn ven biển chiến lược Novoazovsk và nhiều khu vực khác ở phía đông nam Ukraine.

Cũng theo RT, hôm 29/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi lực lượng ly khai mở hành lang nhân đạo cho những binh sỹ Ukraine đang bị bao vây được trở về với gia đình.

Ông Putin nói: "Tôi kêu gọi các nhóm ly khai mở hành lang nhân đạo cho những quân nhân Ukraine đang bị bao vây nhằm tránh có thêm những người phải chết một cách vô nghĩa, hãy cho họ cơ hội được rời các khu vực chiến sự để về với gia đình của họ, với mẹ, vợ và các con của họ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại