Ukraine buộc tội Nga phủi trách nhiệm, cuộc chiến càng căng thẳng

Tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine ngày càng căng thẳng khi Tổng thống Petro Poroshenko hôm (28/8) cáo buộc Nga điều động binh sĩ tới khu vực này hỗ trợ quân ly khai.

Theo GlobalPost, ông Poroshenko tuyên bố: "Thực tế, quân đội Nga đã được đưa vào lãnh thổ Ukraine". Trước đó, các quan chức hàng đầu Ukraine cho biết họ nghi ngờ Moscow đã vận chuyển một số lượng lớn khí tài cho phe nổi dậy tại khu vực miền đông nước này.

Tuyên bố của Tổng thống Poroshenko được đưa ra sau thông tin quan ly khai miền đông giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược trên bờ Biển Đen, Novoazovsk đồng thời mở rộng mặt trận chiến đấu sang phía nam.

Hôm 28/8, báo cáo của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine nhấn mạnh Novoazovsk và các thị trấn kế bên vốn bị quân ly khai tổ chức tấn công trong 2 ngày, đã rơi vào tay "các binh sĩ Nga", buộc quân đội chính phủ Kiev rút quân về Mariupol, thành phố cảng chiến lược cách khu vực biên giới phía tây nước Nga 25 dặm.

Trong khi, điện Kremlin thường xuyên bác bỏ lời cáo buộc hỗ trợ cho quân nổi dậy tại miền đông Ukraine, thì lực lượng ly khai vẫn điều động binh sĩ chiến đấu quy mô lớn bất chấp việc quân đội chính phủ Ukraine giành ưu thế trong vài tuần gần đây. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng ly khai đã nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Mũi tấn công nhằm vào thị trấn chiến lược Novoazovsk cũng cho thấy phe nổi dậy muốn làm phân tán lực lượng quân đội chính phủ vốn chiếm đóng khu vực này và nhiều thị trấn kế bên trong suốt những ngày gần đây.

Ngay cả, thủ lĩnh lực lượng ly khai dường như cũng không muốn giấu giếm về việc họ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Nga. Theo đó, hôm 28/8, Thủ tướng tự xưng của phe nổi dậy, Alexander Zakharchenko tuyên bố khoảng 3.000 – 4.000 binh sĩ Nga đang sát cánh cùng quân ly khai chiến đấu. Nhiều người trong số quân nhân Nga là lính tại ngũ đang được nghỉ phép nhưng đã tích cực tham gia cùng quân ly khai miền đông Ukraine chiến đấu.

"Rất nhiều binh sĩ Nga đang trong thời gian nghỉ phép nhưng thay vì dành thời gian trên biển nghỉ ngơi, họ đã sát cánh cùng chúng tôi chiến đấu vì hòa bình", ông Zakharchenko phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Russia 24.

Trong buổi phỏng vấn mới đây với hãng tin Reuters, "Thủ tướng" Zakharchenko nhấn mạnh lực lượng ly khai đang chuẩn bị tấn công ồ ạt chiếm lại Mariupol, khu vực bị quân chính phủ chiếm đóng từ hồi tháng Sáu.

Việc giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol sẽ giúp phe nổi dậy miền đông Ukraine khai thông tuyến được vận chuyển chiến lược phía bắc tới thành phố Donetsk. Chiến lược này cũng sẽ buộc quân đội Ukraine phân tán lực lượng vốn đã mỏng và thiếu vũ khí.

Cuộc tấn công dữ dội của phe nổi dậy diễn ra sau khi giới chức an ninh Ukraine thông báo họ đã bắt giữ 10 lính dù Nga. Theo đoạn video được phía Ukraine công bố, những người bị bắt đã thừa nhận họ là thành viên của một đơn vị quân sự Nga và được đưa vào lãnh thổ Ukraine trên những chiếc xe phi quân sự.

Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Nga và Tổng thống Vladimir Putin đều xác nhận 10 lính dù đã vô tình xâm phạm lãnh thổ Ukraine do bị lạc đường.

Cũng trong ngày 28/8, một quan chức hàng đầu của NATO khẳng định hơn 1.000 quân nhân Nga đang hoạt động tại Ukraine. NATO còn cho công bố những bức ảnh chứng minh nhiều đơn vị Nga xuất hiện trong khu vực biên giới của Ukraine.

Mức độ nguy hiểm khi Nga phủ nhận trách nhiệm

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của quân ly khai đã gây thêm sức ép với điện Kremlin về việc thừa nhận vai trò của mình trong cuộc chiến tại Ukraine kể từ hồi tháng Tư sau nghi vấn các tay súng trang bị vũ khí hiện đại phong tỏa nhiều tòa nhà chính quyền tại miền đông Ukraine.

Giới quan sát nhận định Moscow hoàn toàn có cớ để phủ nhận vai trò của mình trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine đặc biệt sau sự kiện 2 lãnh đạo chủ chốt của lực lượng ly khai miền đông vốn là người Nga tuyên bố từ chức.

Một chiếc xe quân sự của quân đội Ukraine bị phá hủy tại Donetsk hôm 24/8.

Một chiếc xe quân sự của quân đội Ukraine bị phá hủy tại Donetsk hôm 24/8.

Bằng cách tránh xa những lời cáo buộc tham gia trực tiếp vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine, điện Kremlin hy vọng không phải nhận thêm lệnh trừng phạt từ phương Tây hiện đang nhằm vào các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Nga như ngành công nghiệp quốc phòng và năng lượng.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe nổi dậy hôm 28/8 sẽ khiến Moscow khó lòng tiếp tục phủ nhận trách nhiệm trong khi các bằng chứng chứng mình quân đội Nga tham gia cuộc chiến tại quốc gia láng giềng ngày càng nhiều.

Điển hình, hồi đầu tuần, 2 thành viên trong hội đồng nhân quyền điện Kremlin đã đệ đơn lên Ủy ban Điều tra Nga về cái chết bí ẩn của 9 binh sĩ gần một căn cứ huấn luyện tại vùng Rostov, phía nam nước Nga và giáp với biên giới Ukraine.

Trong khi đó, các bản tin của một hãng tin độc lập tại Nga đăng tải trong những ngày gần đây lại đề cập tới cái chết của các lính dù Nga bị nghi thiệt mạng tại Ukraine nhưng đã được chôn cất bí mật. Khi phóng viên của kênh truyền hình TV Rain cố gắng tiếp cận khu vực nghĩa trang, họ đã bị một số kẻ hung đồ giấu mặt tấn công và đuổi khỏi khu vực này.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov hôm 27/8 cảnh báo báo chí nước này không nên vội vàng đưa ra kết luận và nguồn tin liên quan tới cái chết bí ẩn của các lính dù "vẫn đang được kiểm chứng".

Một số nhà quan sát nhận định việc Nga tiếp tục phủ nhận vai trò của mình là vô cùng nguy hiểm. Nhật báo kinh doanh Vedomosti còn xâu chuỗi hàng loạt sự kiện dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như cuộc xâm chiếm Afghanistan của Liên Xô cũ trong thập niên 80 và nỗ lực trấn áp quân ly khai Chechnya trong thập niên 90.

Theo Vedomosti, các quan chức Liên Xô cũ đã giấu kín chuyện xâm lược Afghanistan và việc bí mật chôn cất thi thể binh sĩ cho tới giữa thập niên 80. Trong thập niên 90, ngay thời điểm một cuộc chiến tổng lực khai hỏa, các lính hợp đồng của Nga vốn được tuyển dụng để hỗ trợ lực lượng chống ly khai tại Chechnya đã bị giới quan chức hàng đầu Nga chối bỏ trách nhiệm sau khi họ bị sát hại hoặc bị bắt giữ tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại