Trung Quốc: Tìm được 2 bảo vật độc đáo thời nhà Thanh

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - Trong tuần này 2 món bảo vật trên sẽ được đón nhận và trưng bày cùng 5 chiếc khác ở bảo tàng nghệ thuật BaoLi, Bắc Kinh.

Hai tháng trước, sau khi mua lại 2 chiếc đầu Thỏ và Chuột thuộc bộ bảo vật đầu 12 con giáp, gia tộc Pinault của Pháp đã tuyên bố tặng lại cho Trung Quốc vô điều kiện.

Năm 2009, một cuộc khẩu chiến đã nổ ra gay gắt giữa người Trung Quốc và thế giới khi công ty đấu giá nổi tiếng Christie’s công bố đấu giá đầu Chuột và Thỏ. Phiên đấu giá đã kết thúc sau khi một thương nhân Trung Quốc giành chiến thắng với mức giá 14 triệu Euro nhưng không trả tiền, nhằm mục đích phản đối bán đấu giá bảo vật quốc gia.

Đầu 12 con giáp, bộ bảo vật từ thời nhà Thanh, đã bị mất tích khỏi công viên Viên Minh Viên (Bắc Kinh, Trung Quốc) khi liên quân Anh - Pháp tới đốt cháy và lấy sạch của cải nơi này. 

Trung Quốc đã thành lập một quỹ riêng, chuyên phụ trách tìm mua và đòi lại 12 món bảo vật trên. Cho tới nay đã có 5 chiếc đầu gồm Trâu, Khỉ, Hổ, Lợn và Ngựa đã được mua lại qua nhiều cách. Những chiếc còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Hình ảnh những chiếc đầu trong bộ bảo vật hiện đã được Trung Quốc tìm thấy:

	Đầu Trâu.

Đầu Trâu.

	Đầu Thỏ.

Đầu Thỏ.

	Đầu Lợn.

Đầu Lợn.

	Đầu Khỉ.

Đầu Khỉ.

	Đầu Hổ.

Đầu Hổ.

	Đầu Lợn.

Đầu Chuột.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại