Trung Quốc lập "kỷ lục" điều tra 10 quan chức trong vòng 24h

Hải Võ |

(Soha.vn) - Chỉ trong ngày 13/8, có đến 10 quan chức cấp Sở-Cục Trung Quốc có tên trong danh sách bị điều tra, lập nên "kỷ lục" mới về hoạt động chống tham nhũng năm 2014.

Theo tin mới nhất của Chinanews ngày 14/8, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) lại lập kỷ lục chống tham nhũng mới khi  trong 1 ngày công bố điều tra tới 10 quan chức cấp sở.

“Phó giám đốc Sở giao thông vận tải tỉnh Hà Bắc Phan Hiểu Đông vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang tiếp nhận điều tra của tổ chức”.

Phan Hiểu Đông, 1 trong 10 quan chức cấp Sở bị CCDI công bố điều tra hôm 13/8
Phan Hiểu Đông, 1 trong 10 quan chức cấp Sở bị CCDI công bố điều tra hôm 13/8

Thông tin trên được công bố trên website của CCDI vào chiều tối ngày 13/8. Trong tình hình đảng Cộng sản Trung Quốc đang giương cao ngọn cờ chống tham nhũng như hiện nay thì bản tin trên vốn không có gì đặc biệt. Điều đáng chú ý là, đây là lần thứ 10 trong ngày CCDI công bố thông tin quan chức cấp Sở/Cục bị điều tra.

Ngoài ông Phan Hiểu Đông, các thông báo ngày 13 của CCDI cũng cho thấy 3 cán bộ cấp Sở khác thuộc tỉnh Quý Châu cũng bị miễn chức và bị lập án điều tra.

Theo Chinanews, tại Hồ Bắc cũng có 3 quan chức bị cách chức, gồm Ủy viên Chính hiệp tỉnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Chính hiệp tỉnh Mai Tổ Ân, 2 Phó chủ nhiệm HĐND thành phố Hiếu Cảm là Trương Diên Thần và Lưu Kiến Quân.

Cũng theo tin tức do CCDI công bố ngày 13/8, tỉnh Sơn Tây có 3 quan chức cấp Sở/Cục bị “song khai” – nghĩa là bị khai trừ Đảng tịch và bị bãi miễn chức vụ. Những người này gồm cựu Phó bí thư Ủy ban công tác tỉnh Quách Trung Thực, cựu Cục trưởng Cục quản lý sự vụ tỉnh Nhiệm Vân Phong và cựu Phó thị trưởng thành phố Đại Đồng Cận Thụy Lâm. Được biết thành phố Đại Đồng tỉnh Sơn Tây chính là quê nhà Giả Hiểu Diệp, vợ hai của cựu Bí thư CCDI Chu Vĩnh Khang.

Ông Cận Thụy Lâm là cựu Phó thị trưởng thành phố Đại Đồng, quê nhà của Giả Hiểu Diệp - vợ hai của hổ béo Chu Vĩnh Khang
Ông Cận Thụy Lâm là cựu Phó thị trưởng thành phố Đại Đồng, quê nhà của Giả Hiểu Diệp - vợ hai của "hổ béo" Chu Vĩnh Khang

Cũng theo Chinanews, vào ngày 11/8 trên website cơ quan giám sát của CCDI cũng công bố thông tin điều tra tới 9 quan chức cấp Sở/Cục trong vòng 1 ngày. Con số này cũng “phá kỷ lục” công bố 8 cán bộ bị điều tra trong 24 giờ hồi đầu năm. Và với việc công bố thông tin điều tra 10 quan chức ngày 13/8, CCDI lại một lần nữa phá kỷ lục của chính mình.

Chinanews phân tích, hiện tượng quan chức cấp Sở/Cục bị tập trung điều tra đang phản ánh đúng hiện thực hoạt động chống tham nhũng diễn ra quyết liệt tại Trung Quốc. Cùng với sự quyết liệt của chính quyền Bắc Kinh chính là mật độ “ngã ngựa” ngày một gia tăng của các quan chức.

2 cựu Phó chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu cùng ngã ngựa vì dính líu vào bê bối mua quan bán chức trong quân đội

2 cựu Phó chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng (trái), Từ Tài Hậu cùng "ngã ngựa" vì dính líu vào bê bối mua quan bán chức trong quân đội

Theo thông tin đăng tải trên chuyên mục “Điều tra vụ án” của website cơ quan giám sát CCDI, số lượng quan chức bị điều tra trong nửa đầu năm nay lên tới 330 người, vượt qua “thành tích” năm 2013. Trên mọi phương diện như tần suất điều tra chống tham nhũng hay cấp của quan chức “ngã ngựa” đều chứng tỏ được “sức mạnh” của CCDI trong nửa đầu năm nay vượt trội hơn so với cả năm 2013.

Chinanews trích dẫn những thống kê chưa hoàn toàn, thì từ Đại hội Đảng khóa 18 năm 2012 đến nay đã có gần 40 quan chức cấp Bộ/Tỉnh trở lên bị xử lý. Điển hình nhất chính là vụ cựu Phó chủ tịch Quân ủy Từ Tài Hậu cùng cựu Bí thư CCDI Chu Vĩnh Khang “ngã ngựa”. Hai vụ việc trên được đánh giá là “chấn động” toàn đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hổ béo Chu Vĩnh Khang chính là kỷ lục chống tham nhũng trong năm 2014 của CCDI.

"Hổ béo" Chu Vĩnh Khang chính là "kỷ lục" chống tham nhũng trong năm 2014 của CCDI.

Theo thông tin từ Kyodo News (Nhật Bản), một quan chức cao cấp khác thuộc Quân đội Trung Quốc là Phó chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng cũng đã bị Bắc Kinh tiến hành điều tra về hành vi “nhận hối lộ để giúp người khác thăng quan tiến chức”.

Giới quan sát chính trị cho rằng, động thái liên tục công bố tin quan chức cấp Sở/Cục bị điều tra của CCDI không nằm ngoài mục đích chuyển tải thông điệp rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ không ngừng gia tăng sức ép lên những kẻ tham nhũng, và hành động chống tham nhũng sẽ không dừng lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại