Trung Quốc lập cơ sở thủy sản trái phép ở biển Đông

Trung Quốc đã thiết lập một cơ sở nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản tại vùng biển xung quanh bãi Macclesfield ở biển Đông vào hôm 27.6.

Theo Tân Hoa xã, cơ sở này là chương trình khoa học đầu tiên được xúc tiến kể từ khi Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” vào tháng 7.2012, với phạm vi quản lý bao gồm cả bãi Macclesfield. Cơ sở nằm trên bãi cạn Walker thuộc bãi Macclesfield, với diện tích 625 ha.

Trung Quốc lập căn cứ thủy sản ở biển Đông
"Thành phố Tam Sa" mà Trung Quốc lập ra một cách phi pháp ở biển Đông - Ảnh: AFP

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức ngành thủy sản cho hay các nhà nghiên cứu nuôi trồng thủy sản sẽ tiến hành các hoạt động tìm hiểu thực địa và nghiên cứu khoa học về điều kiện khí hậu và địa hình cũng như các rạn san hô tại đây trong vài ngày tới.

“ Thành phố Tam Sa ” là đơn vị hành chính do Trung Quốc ngang nhiên lập ra nhằm quản lý cáo hòn đảo mà nước này chiếm đóng phi pháp ở biển Đông, bất chấp sự phản đối của Việt Nam cũng như dư luận quốc tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại