Campuchia định lập phố Tàu giữa thủ đô để lôi kéo khách Trung Quốc

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Các biển báo trên những con đường chính ở Phnom Penh có thể sẽ có cả tiếng Trung Quốc nếu chính phủ nước này phê duyệt kế hoạch 5 năm nhằm thu hút 1,3 triệu khách du lịch Trung Quốc đến Campuchia vào năm 2018.

	Một hàng ăn ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Một hàng ăn ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Bộ Du lịch Campuchia đã công bố dự thảo này tại một cuộc hội thảo diễn ra ở Phnom Penh hôm 26/6, với sự tham dự chủ yếu của các sinh viên và nhân viên ngành khách sạn.

Bên cạnh những biển báo chỉ đường bằng tiếng Trung, bản kế hoạch dày 35 trang còn đề xuất một chiến dịch đẩy mạnh quảng cáo, tăng thêm nhiều chuyến bay, bổ sung các hướng dẫn viên nói tiếng Trung Quốc, chính thức đề xuất lập các khu phố Tàu tại thủ đô Phnom Penh, tỉnh Siem Reap và Sihanoukville, xây dựng các ngôi chùa Trung Hoa, cửa hàng, khách sạn, nhà hàng, nơi mát xa.

Theo ông Khon, sự hợp tác giữa hai nước qua việc tăng thêm các chuyến bay sẽ là chìa khóa để đạt mục tiêu năm 2018. “Khi chúng tôi đẩy mạnh hoạt động khuyến mại đến thị trường Trung Quốc và tăng cường sự phối hợp, chuẩn bị các sản phẩm chất lượng để chào đón khách du lịch Trung Quốc, chúng tôi sẽ có thêm nhiều du khách Trung Quốc đến Campuchia”.

Ông cũng bày tỏ hy vọng kế hoạch sẽ sớm được phê duyệt nhưng không nói chi tiết về việc các biển báo chỉ đường sẽ được dịch sang tiếng Trung Quốc hoặc địa điểm các khu phố Tàu sẽ được xây dựng.

Theo số liệu Bộ Du lịch nước này đưa ra, có 334.000 lượt khách Trung Quốc đến Campuchia trong năm 2012, đứng thứ ba sau Việt Nam và Hàn Quốc, song đang nhưng tăng trưởng nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 35%.

Bộ trưởng Du lịch Thong Khon cho biết: “Tôi nghĩ đến năm 2015, số khách Trung Quốc có thể đứng thứ hai”.

Du lịch là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế Campuchia. Hơn 3,5 triệu người đã đến thăm nước này vào năm ngoái, tăng 24% so với năm trước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại