Trung Quốc điều tàu 5.000 tấn ra tuần tra trái phép biển Đông

My Lan |

(Soha.vn) - Việc đưa tàu tuần tra 5.000 tấn ra hoạt động trái phép tại biển Đông càng thể hiện rõ dã tâm "độc chiếm" vùng biển giàu tài nguyên này của Trung Quốc.

Tờ China Ocean News, trực thuộc Ban Quản lý Biển Quốc gia Trung Quốc cho hay, chính quyền địa phương sẽ "đưa tàu tuần tra 5.000 tấn tới Tam Sa và dần dần thiết lập hệ thống 3 tàu tuần tra" theo sự thỏa thuần giữa cái gọi là "thành phố Tam Sa" với tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Tờ này trắng trợn tuyên bố hành động trên là nhằm "bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia, phát triển hỗ trợ biển, đảm bảo an ninh hàng hải".

Theo AFP, Trung Quốc cũng sẽ tổ chức một đơn vị tuần trú quân sự trái phép tại cái gọi là "thành phố Tam Sa" mà nước này lập ra một cách phi phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Chỉ vài tuần trước đây, chính quyền tỉnh Hải Nam đã đơn phương tuyên bố áp đặt lệnh cấm đánh cá trên biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam, khiến nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế lên án mạnh mẽ.

Theo lệnh này, tàu cá nước ngoài tới đánh cá tại biển Đông phải được sự cho phép trước của chính quyền địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại