Triều Tiên rút khỏi đàm phán hạt nhân với Mỹ

Anh Duy |

Hôm nay 4-11, AFP đưa tin chính quyền CHDCND Triều Tiên tuyên bố rút khỏi tất cả các phiên đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích “chúng tôi không bao giờ cho phép bất kì cuộc đối thoại nào nữa về vấn đề hạt nhân cũng như nhân quyền với kẻ thù luôn chực chờ lật đổ chính quyền chúng tôi”.

Quan chức này cũng nhấn mạnh ý tưởng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là “hoàn toàn vô nghĩa khi Mỹ luôn nuôi ý định lật đổ chế độ và hệ thống xã hội của Triều Tiên”.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về quyết định này của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Triều Tiên bày tỏ dấu hiệu tích cực khi đề xuất khôi phục đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này.

Nay Bình Nhưỡng lại thay đổi quyết định trong bối cảnh cuối tuần này Dự thảo nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chỉ trích mạnh mẽ những hành vi vi phạm nhân quyền tại Triều Tiên, dựa trên báo cáo mới đây của LHQ.

Theo báo cáo này, Bình Nhưỡng thực hiện có hệ thống các hành vi từ giết người, tra tấn, cưỡng hiếp đến cưỡng bức phá thai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại