Tiết lộ chiến lược tiêu diệt khủng bố IS ở Iraq của Mỹ

My Lan |

Theo ông James M.Dubik, tướng 3 sao của quân đội Mỹ hiện đã về hưu, phần quan trọng nhất của chiến dịch này là phải giành được sự trung thành của người Iraq tại những khu vực từng bị IS kiểm soát.

Hãng tin Mỹ New York Times dẫn lời giới chức Mỹ cho hay, lực lượng an ninh Iraq, với sự hỗ trợ của không quân và cố vấn Mỹ, đang lên kế hoạch tiến hành tấn công quy mô lớn nhằm vào IS vào mùa xuân năm sau.

Mục đích của các hoạt động này là nhằm phá vỡ sự chiếm đóng của IS tại miền bắc và miền tây Iraq, thiết lập quyền kiểm soát của chính quyền Baghdad ở Mosul, các tuyến đường chính, những trung tâm đông dân cư sinh sống và vùng biên giới với Syria, tới năm 2015.

Về cơ bản, chiến lược này kêu gọi tấn công, cô lập IS trong những đại bản doanh của chúng như tại Mosul. Điều này có thể giúp quân đội Iraq, lực lượng Peshmerga của người Kurd và các chiến binh được tuyển chọn từ những bộ lạc người Sunni, tấn công kẻ thù - cũng là mục tiêu không kích của Mỹ.

Trong vài tuần gần đây, lực lượng quân đội của Iraq và người Kurd đã xâm nhập vào những khu vực bị IS kiểm soát, hoặc có nguy cơ bị IS kiểm soát cũng như những mỏ dầu ở Baiji, Zumar, Jurf al-Sakhar. Tuy nhiên, những cuộc tấn công lớn, mạnh mẽ hơn, với sự giúp sức của các nhà hoạch định quân sự Mỹ, sẽ được tiến hành sau khi 3 sư đoàn quân đội Iraq mới - gồm hơn 20.000 quân - trải qua cuộc huấn luyện trong vài tháng tới.

New York Times dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho hay: "Có sự cân bằng giữa việc để cho họ tự xây dựng kế hoạch và đảm bảo rằng họ không đưa mình đi quá xa, vượt quá khả năng".

Hiện Mỹ chưa có kế hoạch điều động quân đội trực tiếp tham gia chiến đấu chống IS.

Hiện Mỹ chưa có kế hoạch điều động quân đội trực tiếp tham gia chiến đấu chống IS.

Một lực lượng đặc nhiệm mới đã được thành lập dưới sự điều hành của Trung tướng James L. Terry, nhằm giám sát hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông và vận hành một căn cứ ở Kuwait. Trong khi đó, Thiếu tướng Paul E. Funk II cũng sẽ điều hành một trụ sở ở Baghdad, giám sát hoạt động của hàng trăm cố vấn Mỹ và những người trực tiếp tham gia huấn luyện lực lượng Iraq.

Giới chức quân sự Mỹ cho hay, Nhà Trắng đã giới hạn số lượng cố vấn, các nhà chuyên gia và nhân viên an ninh Mỹ ở Iraq là 1.600 người. Tính tới nay, đang có khoảng 1.414 binh sĩ Mỹ ở Iraq, trong số đó, 600 người đảm nhiệm vai trò cố vấn ở các căn cứ chung tại Baghdad và Erbil, các sư đoàn cũng như các trụ sở cấp cao hơn.

Tuy vậy, theo một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên, số lượng này có khả năng cần phải tăng lên. Các nhà hoạch định quân sự đã soạn thảo các phương án triển khai một lữ đoàn bổ sung, gồm 3.500 người, để mở rộng các hoạt động tư vấn và đẩy nhanh tốc độ tái thiết quân đội Iraq.

Một nguồn tin cấp cao Mỹ tiết lộ với New York Times, Mỹ đang dựa vào đồng mình để tăng cường khả năng huấn luyện cho quân đội nước sở tại. Úc, Canada và Na Uy đã cam kết đưa vài trăm binh sĩ tới hỗ trợ một hoặc một vài nhiệm vụ huấn luyện hoặc đào tạo.

Giới chức Mỹ cũng đã đề xuất phương án thiết lập các lữ đoàn vệ binh quốc gia tại 18 tỉnh, nhằm thúc đẩy người Sunni ở phía bắc và tây Iraq đóng vai trò chính trong việc tự bảo vệ lãnh thổ của mình.

Theo New York Times, nỗ lực tái thiết lập khả năng chiến đấu của Iraq có thể sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại, trong đó, không loại trừ việc IS gài người ở miền tây và miền bắc Iraq nhằm gây gián đoạn và thực hiện các vụ tàn sát.

Một thách thức lớn của Mỹ là phải tiến hành đồng thời việc huấn luyện 5.000 phiến quân thuộc lực lượng đối lập ở Syria. Trong thời điểm mà chương trình huấn luyện của Lầu Năm Góc vẫn chưa diễn ra, thì có khả năng, các chiến binh IS sẽ tiếp tục chiếm IS trước khi lực lượng phiến quân Syria được đào tạo và trang bị vũ khí đủ để chống lại chúng.

Mặc dù vậy, ngay cả khi toàn bộ kế hoạch thành công vào cuối năm 2015, thì theo các quan chức Mỹ, vẫn sẽ còn nhiều sự kháng cự; và rằng, cuộc chiến chống IS sẽ không thể kết thúc trong một sớm một chiều, mà có thể kéo dài tới 3 - 4 năm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại