TQ: Bé 13 tuổi bị còng tay, diễu phố vì làm bắn nước vào xe Chính phủ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Hai quan chức Trung Quốc đã bị đình chỉ vì bị cáo buộc còng tay và đưa bé gái 13 tuổi đi diễu khắp phố sau khi cô bé làm bắn nước vào xe của Chính phủ.

TQ: Bé 13 tuổi bị còng tay, diễu phố vì làm bắn nước vào xe Chính phủ

Cô bé được cho là đã bị đưa đi diễu phố suốt 20 phút.

Theo Tân Hoa Xã, một bài viết đăng tải trên một trang blog  hôm 27/5 cho biết các quan chức địa phương ở Kele (Hezhang, Quý Châu) đã "lời qua tiếng lại" với cô bé sau khi cô bé vô tình làm bắn nước vào xe của Chính phủ hồi tháng Tư.

BBC dẫn lời Tân Hoa Xã cho hay, hai quan chức này là ông Yuan Zehong, Bí thư Đảng ủy Kele và nhân viên cảnh sát Chen Song.

Tuy nhiên, theo một vài trang tin tức Trung Quốc, ông Yuan thừa nhận cô bé gái đã bị còng tay, song không bị đưa đi diễu phố. Ông giải thích rằng nhân viên cảnh sát đã còng tay cô bé vì nghĩ cô bé lớn hơn 13 tuổi.

Vụ việc này đã gây náo loạn cộng đồng mạng Trung Quốc và ngày càng chứng tỏ khả năng "phơi bày" bê bối của quan chức nước này trên các mạng xã hội.

Một nhóm điều tra đã được thành lập nhằm làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại