Tổng thống Putin khiến châu Âu và Ukraine bất ngờ

Hàn Giang |

Trong bối cảnh nhiều nước phương Tây liên tục cáo buộc Nga ủng hộ cho phong trào ly khai của miền đông khỏi Ukraine. Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin đã gây bất ngờ khi đề nghị các nước Cộng hòa tự trị Luhansk và Donetsk nên tiếp tục là một phần của Ukraine, thông qua một số điều khoản nhất định.

Tổng thống Nga Putin kêu gọi 2 nhà nước tự xưng Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tiếp tục duy trì mối quan hệ với Kiev, và là một phần của Ukraine dưới cơ chế tự trị.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo phe ly khai tuyên bố những ý tưởng nhằm lập lại hòa bình cho miền đông của họ, đã bị Kiev từ chối.

“Đây là một vấn đề cơ bản.

Tôi nghĩ rằng việc Donetsk và Luhansk vẫn là một phần của Ukraine, là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán tiến tới thành công”, ông Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn của tờ báo Italia Corriere della Sera và sau đó được lặp lại bởi điện Kremlin.

Các quan chức EU và NATO trước đó nghi ngờ quân đội Nga đang giúp đỡ lực lượng nổi dậy trong cuộc chiến chống lại quân đội chính phủ ở miền đông Ukraine, qua đó thôn tính khu vực này như đã làm với Crimea.

Tuy nhiên, Ông Putin đã bác bỏ các cáo buộc và khẳng định vấn đề của bán đảo Crimea là khác hoàn toàn so với Donetsk-Luhansk.

Tổng thống cho rằng, tham vọng sáp nhập miền đông vào Nga chỉ khiến đất nước gặp nhiều khó khăn hơn trong thời điểm hiện tại.

Chi phí xây dựng lại khu vực và đồng hóa hàng triệu người dân Ukraine là một vấn đề lớn, đặc biệt trong tư tưởng.

Ngoài ra, nền kinh tế Nga hiên đang bị xử phạt bởi EU do một số hoạt động vào năm ngoái, và Moscow không muốn lặp lại điều này.

Châu Âu cũng muốn dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga-một trong những đối tác thương mại quan trọng của các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra nếu Nga rút quân và vũ khí ở miền đông, bất chấp tuyên bố của Moscow rằng quân đội Nga không hề có sự hiện diện trong khu vực.

Ngoài ra, EU còn yêu cầu Nga phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của thỏa thuận hòa bình Minsk được ký vào tháng Hai.

Tổng thống Putin nhiều lần bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ giữa châu Âu và Nga, cũng như kết thúc tình trạng căng thẳng trong khu vực.

Từ đó, ông đề xuất một số sáng kiến nhanh chóng lập lại hòa bình tại Ukraine.

“Các khía cạnh quan trọng trong việc giải quyết mâu thuẫn chính trị là tạo ra những điều kiện chung mà hai bên có thể chấp nhận.

Trong trường hợp Ukraine, điều cần thiết là ngăn chặn chiến tranh và rút mọi vũ khí hạng nặng. Về tổng thể, điều này đã được thực hiện.

Nhưng thật không may, vẫn còn nhiều bất cập trong việc thi hành, xung đột thỉnh thoảng vẫn diễn ra dẫn đến thương vong và tổn thất cho cả hai bên.

Mặc dù không có một cuộc chiến trên quy mô lớn trong thời gian qua, nhưng quân đội Kiev và lực lượng nổi dậy cần được tách ra thật sự. Đó mới là thời điểm thỏa thuận Minsk bắt đầu,” báo chí địa phương dẫn lời.

Tuần này, các thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, cho biết một cuộc chiến dữ dội nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết đã nổ ra.

Quân đội Ukraine thông báo có đến 14 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cuộc giao tranh gần trung tâm Donetsk, do lực lượng nổi dậy kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại