Quan hệ Nga - Mỹ và bài học đắt giá từ khủng hoảng tên lửa Cuba

Đức Huy |

Bài viết của chuyên gia Leslie H. Gelb đăng trên tạp chí National Interest cho rằng Mỹ cần áp dụng một chính sách mới, trong đó coi Nga vừa là kẻ địch, vừa là đối tác.

Trong bài viết dự kiến sẽ được đăng tải trong bản in số tháng 6 của tạp chí National Interest, ông Gelb khuyên Mỹ nên tránh để đồng minh hay các nước thân cận như Ukraine nghĩ rằng họ có thể đối đầu với Nga một cách thoải mái vì đã có Washington ở đằng sau.

Cựu chủ tịch hội đồng đối ngoại Mỹ (CFR)
Leslie Gelb
Tiến sĩ Leslie Gelb có thời gian công tác tại Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ, nơi ông từng làm đến chức Trợ lý Ngoại trưởng. Ông giữ chức chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Mỹ (CFR) năm 1993, trước khi về hưu năm 2003. Hiện ông đang cộng tác cho một số tạp chí phân tích chính trị Mỹ như National Interest hay The Daily Beast.

Thay vào đó, chuyên gia này cho rằng Mỹ nên chuyển sang chính sách theo hướng giảm căng thẳng, nhưng không hoàn toàn nhún nhường.

Cụ thể, ông Gelb khuyên Washington không nên đối xử với Moscow như một kẻ địch, mà cần có một sự linh hoạt và tỉnh táo trong chính sách, lúc thì cứng rắn với Nga như một đối thủ, lúc lại nên tôn trọng Nga như một đối tác.

Bài viết của cựu Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Mỹ cũng kêu gọi Mỹ đã đến lúc phải thay đổi lập trường với Nga, đặc biệt là khi quan hệ hai nước đang có nhiều rạn nứt trong nhiều năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu được cải thiện.

Dưới đây là một số trích đoạn trong bài phân tích của chuyên gia Gelb:

Những ai trông chờ vào việc cô lập Nga thật ra chưa hề tính đến việc một liên minh hùng mạnh và quyết đoán khi theo đuổi những lợi ích và tôn vinh những giá trị của mình cùng lúc đó cũng sẽ tạo ra những 'kháng thể'.

Sức mạnh quân sự và những nước cờ đánh vào kinh tế như lệnh trừng phạt là một phần không thể thiếu của chính sách đối ngoại.

Tuy nhiên, khi áp dụng chúng mà không có mục tiêu chiến lược cũng như phương pháp ngoại giao hợp lý đi kèm, những biện pháp mạnh tay này sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và gây ra những hậu quả khôn lường.

Từng lãnh đạo nước Mỹ trong vụ khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 mà theo ông đã có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân với Liên Xô, cựu Tổng thống John Kennedy đã giành nhiều thời gian suy ngẫm những bài học rút ra được từ vụ việc này.

Người dân Mỹ xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh với Liên Xô xoay quanh cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Ảnh: New York Daily News
Người dân Mỹ xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh với Liên Xô xoay quanh cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Ảnh: New York Daily News

Và bài học quan trọng nhất mà ông để lại cho những ông chủ Nhà Trắng sau đó có thể gói gọn trong một câu nói:

'Trên tất cả, khi bảo vệ lợi ích quốc gia, những cường quốc hạt nhân cần tránh bằng mọi giá những cuộc đối đầu có thể khiến đối thủ của mình lâm vào đường cùng chỉ với 2 lựa chọn: hoặc rút lui trong tủi hổ, hoặc phát động chiến tranh hạt nhân'.

Tóm lại, ông Gelb cho rằng đây là một bài học mà giới cầm quyền Mỹ nên áp dụng để đương đầu với những thử thách do Nga đặt ra. Và năm 2016 tới đây sẽ là thước đo cho việc liệu quan hệ hai nước có cải thiện từ những thay đổi chính sách hay sẽ tiếp tục xấu đi.

Bài viết của ông dự kiến sẽ được đăng tải trên bản in số ra tháng 6 của tạp chí National Interest.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại