Tổng thống Ba Lan bị tố “chống Nga điên cuồng” để lấy phiếu bầu

Thiên Hà |

Nhà lãnh đạo của phe đối lập tại Ba Lan là Liên minh Dân chủ Cánh tả (SLD) đồng thời cũng là cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Miller đã mô tả chiến dịch bầu cử của Tổng thống Ba Lan Bronisław Komorowski là "chống Nga điên cuồng".

Tuyên bố với đài RMF FM Radio của Ba Lan vào ngày 5.5, ông Miller cho biết thiên hướng chống Nga của Tổng thống Komorowski được dùng để xây dựng chiến dịch tranh cử của ông là một cách nguy hại để đánh bóng tên tuổi bằng cách hi sinh quan hệ với Nga, RIA Novosti đưa tin.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Ba Lan được dự kiến vào ngày 10.5.

Lãnh đạo SLD Leszek Miller nói rằng Ứng viên Tổng thống của đảng ông là bà Magdalena Ogórek đang phải "đứng lên để chống lại sự chống Nga điên cuồng của Tổng thống đương nhiệm và Tất cả các chính trị gia cánh hữu".

Lời phát biểu của ông Miller diễn ra ngay sau cuộc phỏng vấn của bà Ogorek với tuần báo Wprost của Ba Lan.

Theo đó bà Ogorek cho rằng Tổng thống Komorowski "không hoàn thành nghĩa vụ của ông" và tập trung quá nhiều sự chú ý đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bà cho rằng mối đe dọa từ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo là nguy hiểm hơn nhiều so với sự nguy hiểm từ Nga.

Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski trước đó ngày 3.5 đã phát biểu rằng, lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Nga sắp tới là hành động “phô trương sức mạnh”, là “một biểu tượng của thế giới bất ổn”.

Theo ông Komorowski, Quảng trường Đỏ một lần nữa sẽ trở thành “một quảng trường xe tăng”.

Ông Komorowski cho rằng mối quan hệ gần gũi hơn với NATO và phương Tây là cách duy nhất để chống lại "các mối đe dọa của thế giới hiện đại", ông cũng tuyên bố "Xung đột quân sự chưa bao giờ gần biên giới Ba Lan đến như vậy".

Hôm 4.5, Tổng thống Ba Lan chấp thuận việc thành lập một lữ đoàn quân sự chung với Ukraine và Lít-va, một đơn vị 4,500 quân tinh nhuệ nghe lệnh trực tiếp từ NATO.

Đồng thời, ông cũng kêu gọi các nước châu Âu nên gia tăng ngân sách dành cho an ninh thay vì thắt lưng buộc bụng, khuyến khích các quốc gia châu Âu phân bổ nhiều tiền hơn cho quân đội.

Ba Lan là một trong những quốc gia phương Tây đã cáo buộc Nga xâm lược Ukraine, điều mà Moscow đang kịch liệt phủ nhận.

Cho đến nay, không có bất cứ một bằng chứng nào cho thấy quân đội Nga tham gia vào khủng hoảng Ukraine, và người đứng đầu quân đội Ukraine hồi đầu năm cũng phải thừa nhận rằng quân của ông chưa bao giờ chiến đấu với quân đội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại