Ba Lan chỉ trích Ngày Chiến thắng, Nga lập tức phản pháo

Đức Huy |

Không lâu sau chỉ trích của Tổng thống Ba Lan về ý đồ "phô trương thanh thế" của Nga trong ngày 9/5 tới, các quan chức Kremlin đã có những phát biểu đáp trả, Sputnik News đưa tin.

Mới đây, trong một phát biểu ngày nhân Ngày Hiến pháp (3/5), Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã gọi cuộc duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng (9/5) sắp tới tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga là “minh chứng của một thế giới bất ổn”.

"Quảng trường Đỏ một lần nữa sẽ biến thành 'Quảng trường xe tăng'... Đây là một biện pháp phô trương thanh thế của Nga" - ông Komorowski phát biểu.

Nhận xét này của Tổng thống Ba Lan ngay lập tức đã gặp phải những chỉ trích từ các quan chức Nga. Họ lên tiếng nhắc nhở ông Komorowski rằng chính Liên Xô đã đưa Ba Lan thoát khỏi những năm tháng phát xít.

Phát biểu trên RIA Novosti, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Leonid Kalashnikov nhấn mạnh, chính những chiếc xe tăng trong cuộc duyệt binh sắp tới từng giải phóng Ba Lan khỏi ách thống trị của phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai.

Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại hạ viên nga
Leonid Kalashnikov
Nếu không vì những chiếc xe tăng ấy, bây giờ trên bản đồ thế giới cũng chẳng còn Ba Lan đâu. Theo kế hoạch, phát xít Đức định sẽ sử dụng lãnh thổ Ba Lan làm nơi tái định cư cho người Đức. Nhờ những chiếc xe tăng Liên Xô này nên Ba Lan mới giành được độc lập.

Cũng theo ông Kalashnikov, cuộc duyệt binh sắp tới cũng là "một lời nhắc nhở rằng bạo lực vẫn tồn tại trên thế giới, và các lực lượng vũ trang sẽ giữ nhiệm vụ bảo vệ dân tộc của họ khỏi hiểm họa này".

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp thuộc Hội đồng Liên bang Nga Andrei Klishas nhận xét, phát biểu mới đây của ông Komorowski cho thấy phía Ba Lan vẫn kiên quyết duy trì những động thái mang tính thù địch đối với Nga.

Ông Klishas nhắc nhở ông Komorowski đừng quên những gì Hồng quân Liên Xô đã làm tại Ba Lan, nhưng cũng tỏ ra không mấy hi vọng vào việc Ba Lan sẽ "ghi lòng tạc dạ".

"Điều này không phù hợp với khái niệm "châu Âu tự do" mà Ba Lan cho rằng họ là một phần của nó" - ông Klishas phát biểu.

Ngoài ra, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại thuộc Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov cũng có những nhận xét mang tính mỉa mai trước phát biểu của Tổng thống Ba Lan.

"Hãy nghe Warsaw mà xem, hôm thì nói rằng những tay lái mô-tô của Nga sẽ gây bất ổn cho an ninh Ba Lan, hôm sau lại chỉ trích cuộc duyệt binh của Nga..." - ông Pushkov phát biểu.

Trước đó, Ba Lan đã ra lệnh cấm các tay lái mô-tô thuộc "Sói đêm" không được phép di chuyển qua lãnh thổ nước này trong khuôn khổ hành trình xuyên châu Âu tới Berlin để kỉ niệm 70 năm chiến thắng phát xít.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại