Ba Lan chặn Sói Đêm, Nga doạ "chuyện gì cũng có thể xảy ra"

Thu Hiền |

Các quan chức Nga tuyên bố, Ba Lan sẽ phải trả giá về việc chặn các tay đua Sói Đêm của Nga đi qua nước này trên hành trình xuyên châu Âu kỉ niệm Chiến thắng phát-xít.

"Chủ đề vô cùng nhạy cảm"

Bộ Ngoại giao Nga đã chính thức có những phản ứng gay gắt đối với những động thái của giới chức Ba Lan đối với Sói Đêm.

Trên kênh truyền hình Russia 1, Đại sứ Nga ở Ba Lan Sergei Andreyev chỉ trích quyết định cấm "Đội cận vệ của Putin" - Sói Đêm đi qua lãnh thổ Ba Lan là vô căn cứ.

"Chúng tôi lấy làm tiếc vì quyết định này. Hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát-xít và tất cả những gì liên quan đến nó đối với chúng tôi là một chủ đề vô cùng nhạy cảm”.

Ủy viên toàn quyền của Bộ Ngoại giao Nga về các vấn đề nhân quyền, dân chủ và pháp quyền Konstantin Dolgov bức xúc cho rằng, quyết định này của chính quyền Ba Lan là "sự xúc phạm tới lịch sử của chính đất nước họ".

“Chính quyền Ba Lan không có quyền ngăn cấm công dân Nga bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc chiến chống phát-xít. Một sự lãng quên đầy hổ thẹn".

Một thành viên đoàn đua Sói Đêm tại Belarus, trong hành trình xuyên châu Âu mừng ngày 9/5.

Một thành viên đoàn đua Sói Đêm tại Belarus, trong hành trình xuyên châu Âu mừng ngày 9/5.

Dấu chấm hết cho quan hệ thương mại song phương

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban các vấn đề Quốc tế của Duma Nga, ông Leonid Kalashnikov cảnh báo, phản ứng từ phía Moscow hoàn toàn phụ thuộc và hành động của chính quyền Ba Lan.

“Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nga có thể từ chối cấp thị thực cho công dân Ba Lan. Và nó có thể sẽ được thực hiện một cách mạnh mẽ, đủ để tỏ rõ thái độ từ phía Nga.

Ba Lan đã thể hiện sự thù địch với Nga, với những người muốn tỏ lòng tôn kính với cha ông, và chúng ta cũng cần phải xử sự với họ tương tự như vậy".

Đồng quan điểm trên, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu các Vấn đề dân chủ Nga Maxim Grigoriev cảnh báo: "Chiến lược an ninh quốc gia Nga không giống với nhiều quốc gia khác - những quốc gia tự cho phép mình vi phạm luật pháp quốc tế và các quy tắc ứng xử.

Việc cấm các nhân viên ngoại giao hay nhân viên công tác xã hội nhập cảnh chẳng có nghĩa lý gì. Tuy nhiên, nếu họ tiến hành các hoạt động chống Nga, thì lệnh cấm nhập cảnh sẽ là điều hợp lý".

Ông này đánh giá, hành vi của Ba Lan hầu như đặt dấu chấm hết cho việc nối lại các quan hệ đối tác thương mại song phương: “Ba Lan rất quan tâm đến việc hợp tác kinh tế với Nga.

Ba Lan đã phải hứng chịu các lệnh cấm vận của Nga trong việc cấm xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp. Sau đó nhiều người Ba Lan đã biết rằng với họ, thị trường Nga đóng một vai trò vô cùng quan trọng”.

"Chính phủ Ba Lan đã không tính đến lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế khi thực hiện các chính sách chống Nga của mình. Có một điều chắc chắn rằng Nga sẽ ghi nhớ những hành động chống Nga của chính quyền Ba Lan và sẽ đưa ra những quyết định”.

Thủ lĩnh CLB mô-tô Sói Đêm
Alexander Zaldostanov
Từng ngày, những người của chúng tôi càng ít đi, nhưng ngọn cờ chiến thắng phát xít sẽ luôn giương cao dù cho tới người cuối cùng của chúng tôi.

Về phần mình, các tay đua Sói Đêm đã gay gắt chỉ trích hành động chăn ngặn và khám xét của lính Ba Lan với các thành viên đoàn đua Sói Đêm là "rẻ tiền".

Cũng theo ông này, chính quyền Ba Lan không cho phép các tay đua Nga vào lãnh thổ của mình, nhưng cảnh sát địa phương vẫn phong tỏa các nghĩa trang ở Wroclaw.

Trong khi đó, bất chấp những phản đối của chính quyền, nhiều tay đua Ba Lan đã ra mặt ủng hộ các đồng nghiệp Nga. Họ đã từng tuyên bố sẽ thay mặt Sói Đêm hoàn thành các hoạt động tại Ba Lan nếu "những con sói" không thể đi qua quốc gia này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại