Tổng thống Poroshenko đã công nhận Crimea thuộc Nga từ rất sớm

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chưa bao ngừng hứa với người dân Ukraine là ông sẽ "lấy Crimea trở về" và xây dựng tinh thần yêu nước cực đoan trong nước. Nhưng theo một tài liệu mới được rò rỉ thì rất có thể ông lại chính là một trong những người công nhận Crimea thuộc Nga sớm nhất.

Một cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine bị lật đổ, ông Viktor Yanukovych đã đăng tải một tài liệu cho thấy ông Poroshenko đã gián tiếp tham gia vào một cuộc đàm phán với chính quyền Nga ở Crimea chỉ một tháng sau khi Crimea thực hiện trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.

Ngày 16.4, chỉ một tháng sau khi vụ sáp nhập Crimea vào Nga, công ty đóng tàu Sevastopol Plant Marine nằm trên thành phố Sevastopol của Tỉ phú Poroshenko nhận được một công văn từ Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga.

Bộ này yêu cầu nhà máy báo cáo hoạt động tài chính và kinh doanh của mình từ năm 2010 đến năm 2014.

Điều thú vị là, công văn khẳng định bán đảo là "Cộng hòa Crimea" và Sevastopol là "một thành phố thuộc Liên bang", các thuật ngữ được sử dụng trong pháp luật của của Nga.

Giám đốc điều hành nhà máy đã thực hiện đúng thời gian mà Bộ CN & TM Nga đưa ra, cung cấp cho nhà chức trách một báo cáo đầy đủ các khoản thu, tiền lương và lợi nhuận qua các năm của nhà máy.

Sau đó, ông Poroshenko vẫn bổ nhiệm giám đốc điều hành nhà máy Sevastopol Plant Marine như bình thường, và nhà máy này hiện tại vẫn đang là một nhà máy công nghiệp quốc phòng hàng đầu ở Sevastopol.

Về bản chất, quan hệ giữa nhà máy với chính quyền mới ở Crimea phải được ông chủ của nó là ông Poroshenko thông qua, tức là ông Poroshenko đã công nhận Crimea thuộc Nga từ rất sớm.

Một số chủ cơ sở sản xuất khác người Ukraine ở Crimea đã chọn cách không thỏa thuận với chính quyền mới ở Crimea và bị quốc hữu hóa tài sản, họ đang cố gắng kiện chính quyền Crimea ra tòa án trọng tài quốc tế.

Gần đây, tổng thống Poroshenko đã nói với kênh truyền hình STB địa phương rằng cuộc chiến tại Ukraine sẽ kết thúc khi mà Crimea và Donbass (miền Đông Ukraine) quay trở về với Ukraine.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại