Tình báo Mỹ nghe trộm tướng Syria trao đổi về vũ khí hóa học

Cơ quan tình báo Mỹ đã nghe trộm được "các cuộc điện thoại trong trạng thái hoảng loạn giữa một quan chức Bộ Quốc phòng Syria với lãnh đạo một đơn vị vũ khí hóa học" sau vụ thảm sát gần thủ đô Damascus hồi tuần trước, tạp chí Foreign Policy tiết lộ.

Tình báo Mỹ nghe trộm tướng Syria trao đổi về vũ khí hóa học
Một bé gái Syria được điều trị tại bệnh viện sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8

"Hôm 21/8, chỉ sau vài giờ xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại khu vực phía đông thủ đô Damascus, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Syria đã tiến hành các cuộc trao đổi trên điện thoại trong tinh thần hoảng loạn với lãnh đạo một đơn vị vũ khí hóa học, yêu cầu câu trả lời cho vụ tấn công bằng chất độc thần kinh, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người", tạp chí Foreign Policy viết hôm 27/8.

Cũng theo Foreign Policy: "Những đoạn đối thoại trên đã bị cơ quan tình báo Mỹ nghe trộm. Đây chính là lý do vì sao giới chức Mỹ khẳng định vụ thảm sát hôm 21/8 là do chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad thực hiện và vì sao việc Mỹ sẽ tấn công Syria trong vài ngày tới.

Bản báo cáo được tạp chí Foreign Policy công bố sau khi chính phủ Mỹ đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Syria mặc dù các quốc gia phương Tây khẳng định mục tiêu tấn công không nhằm lật đổ chế độ tại Syria mà chỉ trừng phạt chính quyền của Tổng thống Assad đã sử dụng vũ khí hóa học để chống lại chính công dân nước này.

Chính Phó Tổng thống Mỹ - Joe Biden là người đầu tiên tuyên bố cần phải có biện pháp can thiệp quân sự với Syria. Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Syria khẳng định quốc gia này sẽ chống trả cuộc tấn công bằng những biện pháp "bất ngờ". Ngoài ra, các quốc gia đồng minh với Syria như Nga và Iran cũng đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả khôn lường nếu Mỹ tấn công quốc gia Trung Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại