Tiết lộ về thủ phạm đánh bom tự sát ở sân bay Bắc Kinh

Chí Quân |

(Soha.vn) - Thông tin ban đầu từ Tân Hoa Xã cho biết, thủ phạm kích hoạt thiết bị nổ sau khi bị ngăn phát tán tờ rơi.

Tân Hoa Xã cho biết, thủ phạm vụ đánh bom tự sát chiều tối nay tại sân bay quốc tế Bắc Kinh tên là Ji Zhongxing, 34 tuổi, người Sơn Đông. 

Các điều tra viên và nhân viên y tế tại hiện trường vụ đánh bom tự sát ở sân bay quốc tế Bắc Kinh chiều tối nay, 20/7
Các điều tra viên và nhân viên y tế tại hiện trường vụ đánh bom tự sát ở sân bay quốc tế Bắc Kinh chiều tối nay, 20/7

Cũng theo Tân Hoa Xã thì điều tra ban đầu cho thấy, người đàn ông ngồi xe lăn này đã kích hoạt thiết bị nổ tự chế sau khi bị ngăn phát tán các tờ rơi để thu hút sự chú ý của những người có mặt tại sân bay về khiếu nại của anh ta.

Tin tức về vụ nổ tại sân bay Bắc Kinh gần như ngay lập tức đã tràn ngập hầu hết các trang tin lớn trên toàn thế giới như Reuters, BBC, NBC...

Reuters cho biết, hiện trên mạng đã xuất hiện một lá đơn khiếu nại được cho là của Ji Zhongxing, trong đó đề cập đến việc năm 2005, anh này đã bị cảnh sát tỉnh Quảng Đông đánh dẫn đến tàn phế. Tuy nhiên, Reuters cũng cho biết, chưa thể xác định được nguồn gốc và tính xác thực của lá đơn này cũng như mọi thông tin liên quan đến nó.

Trong khi đó, trang mạng China Daily dẫn nguồn tin từ báo South Metropolis Daily có trụ sở tại Quảng Châu cho biết, trên một trang blog được cho là của Ji có một số bài viết kể lại việc khi làm xe ôm ở Quảng Đông, anh ta từng bị cảnh sát truy đuổi và sau đó bị một số nhân viên bảo vệ đánh đập dẫn đến liệt nửa người, phải quay về Sơn Đông nương nhờ người thân.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại