Tình báo Mỹ chi tiền cho kế hoạch điều khiển khí hậu toàn cầu

Hải Hoàn |

(Soha.vn) - Cộng đồng tình báo Mỹ, được cho là ám chỉ CIA, hiện đang có kế hoạch quay trở lại tài trợ cho một dự án sử dụng công nghệ để biến đổi khí hậu toàn cầu.

	Ảnh minh họa cho công nghệ làm mát Trái Đất, trong đó sử dụng cả máy bay quân sự và pháo binh.

Ảnh minh họa cho công nghệ làm mát Trái Đất, trong đó sử dụng cả máy bay quân sự và pháo binh.

Theo NBC, trong khuôn khổ dự án này, các hạt phản xạ ánh sáng mặt trời sẽ được bơm lên bầu trời và các nhà máy lọc khí nhà kính từ khí quyển sẽ được xây dựng. Dự án này nhận được tài trợ 630.000 USD từ phía cộng đồng tình báo Mỹ, Ủy ban Hải Dương và Khí quyển Quốc gia, NASA và viện khoa học.

Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ đã thành lập một ủy ban bao gồm các chuyên gia chính trị và khoa học, nhằm nghiên cứu dự án mới này. Hồi tuần qua, ủy ban đã nhóm họp tại Washington D.C, đánh giá bước đầu về những đề xuất cho dự án.

Ông Tim Raglin, nhân viên cao cấp của nhà thầu quân sự Raytheon cho biết hãng này đang làm việc với Hải Quân nhằm phát triển các công nghệ giúp nâng cao hoạt động thông tin liên lạc và “duy trì khả năng cảnh giác khi hoạt động tại các vùng cằn cỗi, khó tiếp ứng”.

Ông Edward Price, phát ngôn viên CIA không xác nhận thông tin về sự tham gia của CIA vào dự án này, song trong một email gửi hãng tin NBC, ông nói rằng “về các vấn đề như biến đổi khí hậu, chúng tôi sẽ làm việc với các nhà khoa học nhằm hiểu rõ hơn về hiện tượng này và tác động của nó tới an ninh quốc gia”.

Ông Lauren Rugani, phát ngôn viên Viện Hàn Lâm khoa học Quốc gia Mỹ cho biết nguồn tài trợ của cộng đồng tình báo Mỹ sẽ không khiến cho một vài kết quả nghiên cứu của dự án này trở thành bí mật. Nó sẽ được thực hiện một cách công khai và được công bố khi hoàn thành - dự kiến là vào giữa năm 2014.

Sự tham gia của cộng đồng tình báo Mỹ vào một dự án liên quan tới môi trường đã cho thấy mức độ quan tâm một cách nghiêm túc của chính phủ về các nguy cơ tiềm tàng của hiện tượng trái đất nóng lên.

Năm 2011, Hội đồng Ngiên cứu Quốc gia cũng cảnh báo hải quân Hoa Kỳ về những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bao gồm cả nguy cơ xảy ra xung đột về địa chính trị tại Bắc Cực khi băng tiếp tục tan chảy và càng nhiều cơ hội thăm dò khoáng sản, giao thông vận tải được mở ra.

Trước đó, năm 2008, một báo cáo của một cộng đồng tình báo đã chỉ ra rằng, biến đổi khí hậu chính là nguyên nhân góp phần vào sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố, gây bất ổn cho chính phủ và đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia Mỹ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại