Biển Đông: Phủ nhận gây tranh chấp, Trung Quốc lộ mặt “ngụy quân tử”

My Lan |

(Soha.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Zhenmin vẫn giữ luận điệu khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển trên Biển Đông.

Trung Quốc phủ nhận gây ra tranh chấp trên biển Đông

Hình ảnh một cuộc tập trận của Trung Quốc trên Biển Đông nhằm diễu võ giương oai với láng giềng

Những tuyên bố này được đưa ra trong Hội nghị Quốc tế về Hợp tác và phát triển ở Biển Đông mà Trung Quốc tổ chức, với sự tham gia của hơn 60 chuyên gia tới từ các viện nghiên cứu ở  Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Phippines, Malaysia, Mỹ và Anh.

Tại hội thảo này, nói về các tranh chấp trên biển Đông, ông Liu lớn tiếng khẳng định: "Mặc dù những tranh chấp trên Biển Đông không phải do Trung Quốc gây ra (?!), nhưng Trung Quốc vẫn sẽ có trách nhiệm và tìm kiếm các giải pháp thông qua thương lượng".

Tờ Chinadaily dẫn lời ông Liu phát biểu: "Chúng tôi hy vọng các nước có liên quan thể hiện rõ hơn sự sẵn sàng về chính trị, cùng nhau nỗ lực bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông".

Trong khi đó, ông Chen Lianzeng Phó Cục trưởng Cục Hải Dương Quốc gia cho biết Biển Đông đang trở thành khu vực có tiềm năng phát triển và năng lượng mạnh mẽ nhất thế giới, tuy nhiên, nó đang phải đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực môi trường biển, thảm họa hàng hải, an ninh hàng hải và các tranh chấp có liên quan cũng đang gia tăng.

Phát biểu của ông Liu một lần nữa cho thấy, trong vấn đề Biển Đông, Trung Quốc vẫn tiếp tục "miệng nam mô, bụng một bồ dao găm". Ông Liu cho rằng tranh chấp trên Biển Đông không phải do Trung Quốc gây ra, vậy có thể gọi những hành động gây hấn ở bãi cạn Scarborough với Philippines, bắn cháy cabin tàu cá, hành hung ngư dân Việt gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam... là gì?

Phải chăng đó là "giải pháp thương lượng", hay cách thức "thúc đẩy hòa bình, hợp tác" kiểu Trung Quốc???

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại