Biển Đông: Báo Trung Quốc trách Mỹ quên lời hứa, "chống lưng" Philippines

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Mạng tin Sina của Trung Quốc nhận định mối quan hệ Mỹ - Philippines sẽ không thể tốt hơn khi những người Philippines ở nước ngoài đang lên kế hoạch biểu tình chống Trung Quốc trên toàn cầu.

	Các máy bay Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Philippines.

Các máy bay Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với Philippines. (Ảnh minh họa)

Một liên minh mới thành lập hôm 17/7, bao gồm nhiều nhóm người Philippines, đã kêu gọi các đồng bào của mình trên toàn cầu đứng lên biểu tình chống lại "sự bắt nạt, ức hiếp của Trung Quốc ở Biển Đông" vào ngày 24/7 tới.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Manila và Washington kí thỏa thuận hợp tác mở rộng quân sự, theo đó, Mỹ sẽ xây dựng một căn cứ ở quân sự ở vịnh Subic của Philippines nhằm tăng cường hỗ trợ cho Manila và mở rộng sự hiện diện của Mỹ ở khu vực.

Trong bối cảnh nói trên, hôm nay, mạng tin Sina của Trung Quốc đăng bài cảnh báo Mỹ rằng, những động thái như vậy dễ được hiểu rằng Mỹ đang ủng hộ chính phủ Philippines trong các tranh chấp với Trung Quốc, trong khi đó, chỉ mới tuần trước, tại Đối thoại Kinh tế và chiến lược Trung - Mỹ, Washington đã hứa sẽ không đứng về bất cứ một bên nào trong những tranh chấp trên biển Đông.

Mạng tin này cáo buộc Mỹ vô trách nhiệm khi gửi sai tín hiệu cho Philippines tại thời điểm nhạy cảm và trong tình hình phức tạp như thế này. Nếu Mỹ không thay đổi những hành động của mình, thì Philippines có thể sẽ có nhiều động thái nguy hiểm hơn nữa, làm trầm trọng thêm tình hình.

Sina cảnh báo những động thái của Mỹ sẽ làm tổn thương mối quan hệ với Bắc Kinh, vốn được Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định rằng là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới. Còn đối với Philippines, việc đặt sai hi vọng vào Mỹ và có thái độ cứng rắng không tốt cho việc giải quyết các tranh chấp.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại