Biển Đông: Philippines “phản công tổng lực” Trung Quốc

Chí Quân (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Đối phó với các hành động gây căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines đang triển khai kế hoạch tổng tấn công trên tất cả các mặt trận pháp lý, ngoại giao, quân sự…

Phiên tòa được mong đợi

Ngày 16/7, Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố Ban Trọng tài do Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS ) thành lập đã có buổi họp đầu tiên vào ngày 11/7 tại The Hague, Hà Lan để bàn về việc xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông . Cơ quan này cũng cho biết: “Các thủ tục tố tụng đã được trọng tài chính thức triển khai. Văn phòng Tổng Biện lý cam kết sẽ hoàn toàn hợp tác với ITLOS, bảo đảm sự công bằng, khách quan và hiệu quả để có phán quyết cuối cùng phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Người Philippines toàn cầu đoàn kết chống Trung Quốc leo thang

Song song với những hành động theo con đường pháp lý,  Philippines cũng đang mở cuộc “tổng tấn công” trên nhiều phương diện khác nhằm dành chiến thắng trong cuộc chiến chủ quyền. Vào ngày 24/7 tới đây, người Philippines trong nước và trên thế giới sẽ đồng loạt biểu tình phản đối sự hiện diện bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như những hành động gây hấn bằng vũ lực, làm căng thẳng tình hình khu vực.

Abner Afuang, cựu thị trưởng một thành phố nhỏ ở Philippines đốt cờ Trung Quốc trong một cuộc biểu tình phản đối nước này.
Abner Afuang, cựu thị trưởng một thành phố nhỏ ở Philippines đốt cờ Trung Quốc trong một cuộc biểu tình phản đối nước này.

Một lãnh đạo của phong trào cho biết “Chúng tôi phản đối việc coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc và yêu cầu nước này hành xử như một láng giềng tốt”. Trong lời kêu gọi gửi tới công dân Philippines trên toàn cầu, những người tổ chức cuộc biểu tình nhấn mạnh: “Dù các bạn có thề trung thành trước một lá cờ nước khác, nhưng trong sâu thẳm trái tim, các bạn vẫn là người Philippines”.

Ban tổ chức cũng gửi thư ngỏ cho người dân Trung Quốc, trong đó nêu rõ: “Chúng tôi không chống lại các bạn mà chống lại chính sách của chính phủ các bạn trong việc dọa nạt và xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi.”

Theo kế hoạch, tại Philippines, sẽ có khoảng 5.000 người tham gia sự kiện này. Kiều dân Philippines trên toàn cầu sẽ tập trung tại trung tâm các thành phố lớn để hô khẩu hiệu và giương biểu ngữ phản đối Trung Quốc.

Tăng cường khả năng tự vệ bằng quân sự

Để đối phó với các hành động gây căng thẳng ngày càng leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines cũng đầu tư mạnh để nâng cao năng lực quốc phòng. Mới đây, chính phủ nước này đã công bố 24 dự án thuộc chương trình hiện đại hóa quân đội sẽ được hoàn thành trước năm 2016.

Một tàu chiến của Hải quân Philippines
Một tàu chiến của Hải quân Philippines

Cụ thể là lục quân Philippines hiện đang có kế hoạch mua tên lửa đất đối không "phòng thủ diện rộng" hợp nhất và hệ thống phòng không xách tay, một bệ phóng rocket đa nòng, các hệ thống tác chiến ban đêm và thiết bị vô tuyến.

Trong khi đó, hải quân và thủy quân lục chiến Philippines có kế hoạch mua hai tàu khu trục loại nhỏ với ngân sách dự kiến khoảng 200 triệu USD cho mỗi tàu.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại