Thủ tướng Nhật Bản gửi gì đến viếng đền Yasukuni?

Dù không đến thăm đền Yasukuni, động thái này của ông Abe vẫn có thể vấp phải phản ứng của Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi lễ phẩm tới ngôi đền Yasukuni tại Thủ đô Tokyo, một động thái cho thấy ông sẽ kiềm chế không đến thăm ngôi đền này trong lễ hội Mùa xuân được bắt đầu từ hôm nay.

Lễ phẩm mà Thủ tướng Abe gửi tới đền Yasukuni là một cây “masakaki”, theo truyền thống được sử dụng cho các nghi lễ của Thần Đạo. Lễ phẩm được gửi với danh nghĩa Thủ tướng, như ông đã làm trong các lễ hội mùa Thu và mùa Xuân năm ngoái tại ngôi đền này.

Ngày 26/12 năm ngoái, Thủ tướng Abe đã có chuyến thăm đền Yasukuni và vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc. Chuyến thăm này cũng khiến đồng minh Mỹ tỏ thái độ thất vọng.

Kể từ đó đến nay, các thành viên trong Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe cũng đã 2 lần tới thăm đền Yasukuni. Lần gần nhất là chuyến thăm ngày hôm qua (20/4) của Chủ tịch Ủy ban Công an Quốc gia Keiji Furuya. Trước đó là chuyến thăm của Bộ trưởng Nội vụ Yoshitaka Shindo vào tháng 3.

Việc không viếng thăm đền Yasukuni trong dịp lễ hội mùa xuân được coi là nỗ lực của Thủ tướng Abe nhằm tránh làm xấu thêm quan hệ với hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc gửi lễ phẩm tới ngôi đền này vẫn có thể vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc - hai nước từng bị Nhật Bản xâm lược trong chiến tranh thế giới thứ II.

Đền Yasukuni là nơi thờ 2,5 triệu người Nhật chết trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Ngôi đền này bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Các chuyến thăm đền trước đây của các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã thổi bùng tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc và Hàn Quốc trong suốt thời gian qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại