Tân Hoa Xã cảnh báo Nhật Bản 'không có chỗ trong thế giới này'

Hồng Anh |

(Soha.vn) - "Một trật tự về hoà bình, an ninh và công lý sau chiến tranh sẽ không thể đạt được cho tới khi chủ nghĩa quân phiệt xa rời khỏi thế giới...".

Mới đây, Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đã đăng tải bài viết chỉ trích Nhật Bản có cái nhìn lệch lạc về lịch sử và thách thức hoà bình thế giới sau chiến tranh.

Trong bài viết của mình, Tân Hoa Xã đã liệt kê hàng loạt những động thái gây tranh cãi của Nhật Bản trong thời gian gần đây để cáo buộc chính phủ Nhật Bản "từ chối chấp nhận tính chất, quy mô của tội ác chiến tranh của nước này trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai".

Không chỉ lên án chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tân Hoa Xã còn cho rằng cái nhìn lệch lạc của chính phủ Nhật đã "lan rộng xuống các tập đoàn truyền thông trong nước, nơi mà ban giám đốc thậm chí còn phủ nhận sự tồn tại của thảm sát Nam Kinh".

Tờ này nhấn mạnh: "Thế giới có lí do để thận trọng khi chính phủ Nhật Bản hiện nay đang cố gắng diễn giải lại Hiến pháp Hoà Bình và dỡ bỏ lệnh cấm Nhật Bản thực hiện quyền tự vệ tập thể... Nhật Bản đã không thể khiến cho thế giới cảm thấy an toàn bởi đang công khai thách thức trật tự sau chiến tranh bằng việc trở thành cái gọi là "quốc gia bình thường"".

Tờ này lớn tiếng khẳng định: "Một trật tự về hoà bình, an ninh và công lý sau chiến tranh sẽ không thể đạt được cho tới khi chủ nghĩa quân phiệt xa rời khỏi thế giới... Một nghìn năm nữa tội lỗi của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản cũng sẽ không thể xoá được. Trung Quốc ghi nhớ quá khứ này, nhưng không có nghĩa là sẽ tiếp tục hận thù, mà là để tránh lặp lại những bi kịch của lịch sử".

"Một quốc gia, dù là Trung Quốc hay Nhật Bản, cũng sẽ đều không thể hiểu hết được chính mình, hoặc tìm được vị trí của mình trong thế giới nếu nó không nhìn thẳng vào vinh quang hay ô nhục trong quá khứ... Vẫn chưa muộn để Nhật Bản có thể học được những chữ này từ chính lịch sử đế quốc của mình: Không bao giờ tái diễn nữa. Tuy nhiên, nếu Nhật Bản tiếp tục bỏ ngoài tai những lời kêu gọi hoà bình và những tiếng chuông cảnh báo chống lại quá khứ quân phiệt của mình thì Nhật Bản sẽ không có chỗ trong thế giới này".

Cũng trong bài viết, Tân Hoa Xã giải thích rằng, việc Trung Quốc tuyên bố ngày kỉ niệm chiến thắng trong cuộc chiến chống phát xít Nhật và tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Nam Kinh là nhằm "ghi nhớ tội ác kinh hoàng, tưởng nhớ những người anh hùng của dân tộc, thể hiện trách nhiệm của Trung Quốc đối với hoà bình thế giới và nhắc nhở rằng lá cờ của công lý sẽ không bao giờ bị bóng tối của chủ nghĩa quân phiệt che phủ".

Đồng thời, Tân Hoa Xã không quên chỉ trích Nhật Bản "thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại