Thủ tướng Nga Medvedev cảnh báo: Ukraine sẽ sụp đổ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Hôm 21/3, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo các điều hành đất nước của chính phủ Ukraine mới sẽ dẫn tới sự sụp đổ của quốc gia này.

Ria Novosti đưa tin, ngày 21/3, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã viết trên Facebook cá nhân của mình rằng chính quyền mới ở Kiev "thiếu tính hợp pháp, và, tệ hơn nữa là thực sự không thể kiểm soát được tình hình trong nước".

"Quyền lực nằm trong tay của những kẻ cực đoan, chiến binh và những kẻ cướp... Không có lý do gì để họ chia sẻ quyền lực với người khác. Một chính phủ như vậy tất yếu sẽ khiến đất nước sụp đổ".

Mặc dù ông Medvedev chỉ trích sự "bất lực chính trị, có tính cách yếu đuối và bị động" của Yanukovych là lý do khiến ông ta bị lật đổ, song vẫn thừa nhận ông này vẫn là người đứng đầu hợp pháp duy nhất của Ukraine hiện nay.

Ông Medvedev cho rằng: "Các dân tộc tại Crimea (Nga, Ukraine, Tatar) đã bày tỏ quan điểm của họ trong một cuộc bỏ phiếu công khai. Cuộc trưng cầu dân ý và các quyết định của họ giờ đây là lịch sử. Chúng ta nên suy nghĩ về những việc sẽ làm tiếp theo".

Bình luận về những bế tác hiện nay giữa Nga và phương Tây, Thủ tướng Nga đã so sánh nó với cuộc khủng hoảng năm 2008 giữa Abkhazia và Nam Ossetia.

Theo ông này, nhũng quyết định khó khăn đã được ra, song những diễn biến tiếp theo đã chỉ ra rõ ràng rằng "đó là lối thoát duy nhất".

"Tôi hi vọng rằng lý lẽ này sẽ chiến thắng một lần nữa. Nga sẽ không bao giờ chịu thua bởi các lệnh trừng phạt. Nhưng các mối quan hệ với Nga có thể được xây dựng theo một cách đúng đắn".

Thủ tướng Medvedev cho rằng phương Tây cần phải nỗ lực xây dựng các mối quan hệ công bằng và cân bằng với Nga, thay vì những nỗ lực vô ích để trừng phạt nước này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại