Thủ tướng Malaysia bị tố “bỏ túi” 700 triệu USD

Thảo Nguyên |

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bác bỏ báo cáo cho rằng ông "bỏ túi" 700 triệu USD từ các ngân hàng, cơ quan chính phủ và các công ty có liên quan đến quỹ Đầu tư Nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), và tuyên bố cáo buộc này là "sự tiếp diễn phá hoại chính trị".

Nếu thông tin của Wall Street Journal là đúng thì đây sẽ là lần đầu tiên Thủ tướng Najib bị cáo buộc trực tiếp có dính líu đến tham nhũng xoay quanh 1MDB.

Reuters cũng chưa thể độc lập xác nhận thông tin này.

"Đã có một số nỗ lực phối hợp với nhau bởi một số cá nhân nào đó để làm suy yếu niềm tin vào nền kinh tế của chúng ta, làm hoen ố chính phủ và đẩy lùi một thủ tướng được lựa chọn một cách dân chủ", văn phòng Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố trên trang Facebook của ông Najib.

"Những cáo buộc mới nhất là sự tiếp tục của việc phá hoại chính trị", thông báo trên Facebook nhấn mạnh.

"Liên quan đến thông tin giới truyền thông công bố sáng ngày hôm nay, 1MDB muốn làm rõ rằng công ty này chưa bao giờ cung cấp bất cứ khoản tiền nào cho Thủ tướng", 1MDB cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố này cũng cho rằng, thông tin mà truyền thông đăng tải là "vô trách nhiệm" và "cố tình phá hoại" 1MDB.

Hai đảng đối lập kêu gọi Thủ tướng Najib nên vắng mặt trong khi các cáo buộc đang được điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại