*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhà phân tích chính trị Shalom Yerushalmi của trang web tiếng Do Thái Zman Israel của Israel cho rằng Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu có thể đang xây dựng kế hoạch để người Israel kiểm soát dải Gaza trong 10 năm tới.
Ngày 14/2, cơ quan chức năng Nhật Bản thông báo đã xảy ra tình trạng rò rỉ nước nhiễm xạ hạt nhân tại tỉnh Fukushima sau trận động đất độ lớn 7,2 trước đó 1 ngày.
Truyền thông Nhật Bản sáng 14/2 đưa tin trận động đất mạnh có độ lớn 7,1 xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima, phía Tây Bắc nước này vào đêm hôm trước khiến khoảng 950.000 ngôi nhà mất điện và hiện không có nguy cơ sóng thần.
Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 8/11 khẳng định một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU) “sắp hoàn tất", cho thấy quan điểm của ông về những điểm chung “vốn khá rõ ràng” của thỏa thuận này đã được nhất trí tại Brussels.
Một Bộ trưởng chính phủ liên bang Ấn Độ khẳng định Trung Quốc đã mất ít nhất 40 binh sĩ trong vụ giao tranh đẫm máu ở khu vực thung lũng Galwan vào tối ngày 15/6.
Các nguồn tin của tờ Hindustan Times (Ấn Độ) ngày 19/6 nói rằng tiểu đoàn Trung Quốc đã tổn thất hai chỉ huy trong vụ đụng độ đẫm máu vào ở thung lũng Galwan vào tối hôm 15.
Ngày 24-5, Thủ tướng Anh Boris Johnson lên tiếng bênh vực cố vấn cấp cao Dominic Cummings bất chấp những lời kêu gọi ông này từ chức vì rời khỏi nhà trong thời gian phong tỏa.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích sau khi nói chuyện với một cô bé người Palestine có nguy cơ bị trục xuất khỏi Đức khiến cô bé bật khóc.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bác bỏ báo cáo cho rằng ông "bỏ túi" 700 triệu USD từ các ngân hàng, cơ quan chính phủ và các công ty có liên quan đến quỹ Đầu tư Nhà nước 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), và tuyên bố cáo buộc này là "sự tiếp diễn phá hoại chính trị".
Cựu Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvilli tuyên bố, ông không coi vị trí mới là một bước đệm để bước vào văn phòng Thủ tướng Ukraine.
Ngày 28-5, một tòa án ở Thái Lan xử sáu thủ lĩnh phe biểu tình “áo vàng” 2 năm tù giam vì tội tấn công và chiếm cứ văn phòng thủ tướng trong cuộc biểu tình năm 2008.
Theo cuộc thăm dò sau bầu cử, đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh đương nhiệm David Cameron được 316 ghế và đảng đối lập chính là Công đảng đứng thứ hai với 239 ghế.
Tâm điểm